Sắc màu Cuộc Sống

Hình ảnh cuối cùng đưa bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường đau thương về với gia đình

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, các đơn vị pháp y thực hiện các bước để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời tổ chức khâm liệm và đưa về gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục.

Rạng sáng ngày 20/1, 2 cảnh sát cứu nạn Công an tỉnh Đồng Tháp đeo dưỡng khí, xuống độ sâu hơn 25 m trong lồng ống sắt bao quanh trụ bê tông - nơi bé trai Hạo Nam 10 tuổi bị kẹt, dùng thiết bị chuyên dụng để đưa thi thể nạn nhân lên. 

Tuy nhiên, điều kiện trong ống vách nhỏ hẹp, thao tác khó khăn, từng nhóm 2 người xuống phải lên để đổi nhóm khác. Sau nhiều lượt lên xuống, việc trục vớt mới hoàn thành.

Hình ảnh cuối cùng đưa bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường đau thương về với gia đình Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể bé Hạo Nam về gia đình. Ảnh: Báo Giao Thông

Đến khoảng 1h20 sáng 20/1 (tức 29 Tết), lực lượng cứu hộ công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Thái Lý Hạo Nam ra khỏi ống cọc bê tông sâu 35m, có sự chứng kiến của gia đình.

Như vậy, tính đến nay đã 21 ngày trôi qua kể từ ngày cháu bé gặp nạn, công tác cứu hộ Hạo Nam đã hoàn thành. Thời gian hoàn thành trước Tết nguyên đán đúng như dự kiến. 

Hình ảnh cuối cùng đưa bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường đau thương về với gia đình Ảnh 2
Lực lượng làm nhiệm vụ tại công trình. Ảnh: Tiền Phong

Tờ Giao Thông đưa tin, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thi thể bé Hạo Nam đã được đơn vị pháp y thực hiện các bước để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời tổ chức khâm liệm và đưa về gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục.

Cũng theo ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, bước đầu xác định nguyên nhân bé Hạo Nam tử vong do đa chấn thương khi va chạm thành vách cứng, rơi vào môi trường nước. Tới đây, UBND tỉnh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân để xem xét xử lý trách nhiệm.

Hình ảnh cuối cùng đưa bé Hạo Nam rời khỏi hiện trường đau thương về với gia đình Ảnh 3
Ôtô đưa quan tài bé Hạo Nam về nhà, cách hiện trường khoảng một km. Ảnh: Thanh Tùng/VNE

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 ngày 31/12/2022, một nhóm trẻ em lẻn vào công trường cầu Rọc Sen và bảo vệ phát hiện yêu cầu ra khỏi công trường.

Khoảng 11h50 cùng ngày, khi công trường đang nghỉ trưa, nhóm trẻ nói trên lại lẻn vào. Sau đó, bé Hạo Nam đã lọt vào trong lòng cọc bê tông có đường kính 25 cm, dài 35m (trụ bê tông này gồm 3 đoạn nối lại với nhau, mỗi đoạn dài 11m -12m).

Đến tối 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu chính thức công bố thông tin, các nghành chức năng xác định bé Hạo Nam đã tử vong. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất