Sắc màu Cuộc Sống

Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong

Phương Linh
Chia sẻ

Đã có ít nhất 13 người tử vong trong vụ lật ca nô nói trên, 4 người mất tích và 22 người may mắn sống sót.

Liên quan đến vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại, chiều ngày 26/2, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật ca nô.

Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 1
Các nạn nhân được đưa lên bờ sơ cứu. Ảnh: Báo Giao Thông
Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 2
Tàu cao tốc Phương Đông thuộc Công ty TNHH Du lịch Phương Đông, có trụ sở tại TP.Hội An tỉnh Quảng Nam. Tàu gặp nạn khi đang từ đảo Cù Lao Chàm trở về đất liền. Ảnh: Báo Giao Thông

Tàu gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. 

Ca nô xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm, khi cách biển Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An gần 2 km thì xảy ra sự cố. 39 người trôi dạt trên biển, gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên (trong đó có 2 trẻ em).

Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 3
Xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Ảnh: Dân Trí
Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 4
Các cán bộ, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Theo thông tin mới nhất về vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại vào 14h10 hôm nay (26/2), đã có ít nhất 13 người tử vong trong vụ lật ca nô, 4 người mất tích và 22 người may mắn sống sót.

Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 5
Bộ đội Biên phòng và Công an Quảng Nam huy động phương tiện tìm kiếm những người còn mất tích. Ảnh: VOV
Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 6
Những nạn nhân được đưa vào bờ. Ảnh: VOV

Hiện tại, việc kiếm nạn nhân được tạm dừng do trời tối. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay có thể phối hợp với quân đội điều trực thăng tìm kiếm, sau đó trục vớt ca nô, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 7
Tàu biên phòng Cửa Đại xuất bến đầu tiên để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VNE
Hiện trường vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại làm ít nhất 13 người tử vong Ảnh 8
Xuồng cứu hộ được huy động tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: VNE

Theo ghi nhận, hiện tại, có rất đông người dân vẫn theo dõi các tàu cập bờ, hy vọng tìm kiếm thêm nạn nhân. Xe cấp cứu cũng túc trực để đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất