Sắc màu Cuộc Sống

Hiện trường tan hoang sau vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương

Định Nguyễn
Chia sẻ

Lốc xoáy làm đổ sập nhà xưởng công ty gỗ ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Vào chiều ngày 10/6 trên địa bàn xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra mưa lớn. Trong cơn mưa bất ngờ xuất hiện lốc xoáy làm sập một nhà xưởng công ty gỗ khiến 3 người tử vong, 18 người khác bị thương.

Do nằm đúng luồng đi của lốc xoáy, khu nhà xưởng của Công ty Kiều Thi Junma bị đổ sập. Lúc này trong xưởng có hơn 100 công nhân đang làm việc. Hầu hết công nhân thoát ra ngoài, một số người chạy không kịp nên gặp nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhiều phương tiện được huy động.

Danh tính 3 người tử vong được xác định là bà Lê Thị Hà (42 tuổi, trú tại xã Trung Mỹ, H.Bình Xuyên); bà Trương Thị Năm (khoảng 40 tuổi, trú tại xã Đại Đình, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và ông Lục Văn Long (47 tuổi, trú tại xã Minh Quang, H.Tam Đảo). 18 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Gần như toàn bộ nhà xưởng đều hư hỏng. Xe cẩu được huy động tháo dỡ toàn bộ công trình hư hỏng.

Nhiều người ngơ ngác nhìn đống hoang tàn sau giông lốc.

Toàn bộ mái tôn nhà xưởng đểu bị tốc mái, phần khung đổ gãy.

Phần mái tôn văng xa hàng trăm mét, đổ cả cột điện.

Người dân thu lượm lại phần mái tôn bị gió lốc hất văng ra ruộng.

Người dân nơi đây chưa bao giờ chứng kiến trận giông lốc nào lớn như vậy.

Nhiều người bàng hoàng đứng theo dõi bên ngoài.

Một số gia đình khác cũng bị tốc toàn bộ phần mái sau lốc xoáy kinh hoàng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất