Sắc màu Cuộc Sống

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi gây vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ (Hải Phòng), đối tượng đã bỏ trốn và đi lang thang nhặt ve chai kiếm sống.

Ngày 16/4, Công an quận Hồng Bàng thông tin, đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú tại số 78 phố Hải Triều, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Đây là nghi phạm đã gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Đức Đệ (phố Hải Triều, phường Quán Toan) ngày 17/3.

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng Ảnh 1
Phạm Anh Vũ được dẫn giải về trụ sở Công an quận Hồng Bàng. Ảnh: VOV

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h24 ngày 17/3, Phạm Anh Vũ đi bộ đến tiệm vàng Đức Đệ do ông Đ.T.L. (SN 1973) làm chủ. Lúc này, trong cửa hàng có 4 người gồm: chủ nhà là ông L. và 3 người khách đến mua vàng. 

Đối tượng đã ném 2 vật gây nổ vào trong tiệm vàng khiến 2 người khách đang mua vàng bị thương; cửa hàng bị hư hỏng 7 tủ trưng vàng bạc, thủng trần nhà và vỡ giàn đèn quảng cáo.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đường Do Nha 2, vừa chạy vừa ném nhiều vật gây nổ để uy hiếp những người truy đuổi, đồng thời dùng dao đâm anh P.V.B.T. (SN 1993, trú quận Lê Chân) gây thương tích. 

Xem thêm: Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng sau gần 1 tháng truy tìm

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng Ảnh 2
Đối tượng ném 2 quả nổ vào tiệm vàng Đức Đệ ngày 17/3.

Quá trình bỏ chạy, Phạm Anh Vũ chạy vào nhà ông V.V.T. (SN 1957, trú phường Quán Toan), dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi xe máy Honda AirBlade dựng trong sân nhà rồi tẩu thoát. 

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng hết sức manh động, nếu không nhanh chóng bắt giữ có thể đối tượng sẽ tiếp tục gây án để tẩu thoát. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Quận ủy, UBND quận, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với các lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ xác định Phạm Anh Vũ chính là đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự đối với vụ việc trên để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP cùng Công an quận Hồng Bàng và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện để truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng hoạt động đơn lẻ một mình, từ lúc bỏ trốn không liên hệ với gia đình, bạn bè, cũng không sử dụng điện thoại, mạng xã hội… nên việc truy tìm dấu vết, tung tích của đối tượng gặp không ít khó khăn.

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng Ảnh 3
Tiệm vàng Đức Đệ sau khi bị đối tượng ném 2 quả nổ. Ảnh: CAND

Đến ngày 14/4, Ban chuyên án nhận được nguồn tin cung cấp về việc phát hiện có đối tượng nam giới lang thang nhặt ve chai, đội mũ, đeo khẩu trang có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Phạm Anh Vũ tại khu vực quận Lê Chân, Hải Phòng.

Khoảng 0h5 ngày 15/4, Tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Phạm Anh Vũ thành công tại khu vực chợ Cột Đèn, quận Lê Chân, Hải Phòng. Thời điểm này, lực lượng công an thu giữ từ đối tượng 1 ba lô chứa 4 vật gây nổ.

Tại cơ quan công an, Phạm Anh Vũ bước đầu khai nhận, do tính nết, tư tưởng có phần cực đoan, không bình thường và có thái độ thù ghét tiệm vàng bạc Đức Đệ nên đối tượng đã gây nổ tại cửa hàng này. Về nguồn gốc vật liệu nổ, Vũ khai đã tự nghiên cứu, chế tạo ra.

Xem thêm: Camera ghi lại cảnh nam thanh niên kích hoạt mìn tự chế ném vào tiệm vàng ở Hải Phòng

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng Ảnh 4
Vật liệu nổ và kíp nổ thu được của Phạm Anh Vũ. Ảnh: VOV

Sau khi gây nổ tại tiệm vàng và cướp xe máy của ông V.V.T., đối tượng đã điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng (xã An Hồng, huyện An Dương) thay quần áo, ném đi 3 vật liệu nổ. 

Tiếp đó, Vũ chạy xe máy đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão, đẩy xe xuống sông để phi tang. Thời gian sau đó, đối tượng đi lang thang nhặt ve chai kiếm sống, ban ngày xuống sông tắm, tối về ngủ vạ vật ngoài đường để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Hành trình trốn chạy của nghi phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng ở Hải Phòng Ảnh 5
Chiếc xe máy là tang vật của vụ án được Công an quận Hồng Bàng thu hồi. Ảnh: VOV

Cùng với việc bắt giữ an toàn đối tượng, ngay trong sáng 15/4, Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo thu hồi chiếc xe máy Honda AirBlade chìm dưới sông và thu được 3 quả nổ cùng kíp nổ và các tang vật liên quan, phục vụ quá trình điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất