Sắc màu Cuộc Sống

Hàng trăm thanh niên hào hứng tranh hoa may mắn ở lễ hội Giằng Bông Sơn Đồng

Tường Bách
Chia sẻ

Hằng năm, cứ vào ngày 6/2 âm lịch, thanh niên trai tráng xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội lại hào hứng tranh nhau một cây hoa gỗ với mong muốn đem lại một năm mới may mắn cho gia đình.

Hàng trăm thanh niên có mặt từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội Giằng Bông

Lực lượng công an cũng có mặt để bảo vệ trật tự cho lễ hội

Hồi trống vang lên là hiệu lệnh bắt đầu lễ hội

Ngay từ những phút đầu tiên, lễ hội đã diễn ra vô cùng sôi nổi

Người dân Sơn Đồng luôn giữ được nét văn hóa lễ hội này từ bao đời nay

Cụ từ trong làng bưng ra một đĩa xôi trắng sau đó tung xuống để những người tham gia phía dưới bắt lấy. Tục tung xôi này mang ý nghĩa động viên, khích lệ và tăng cường sức khỏe cho binh sĩ thời xưa.

Đặc biệt, lễ hội Giằng Bông chỉ có nam giới được phép tham gia

Theo quan niệm, người nào may mắn giành được cây bông thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Riêng những người sẽ hoặc đang có gia đình thì trong năm đó sẽ sinh con trai. Còn những ai chỉ giành lấy được sợi của cây bông cũng sẽ gặp may mắn cho cuộc sống của mình.

Chia sẻ

Bài viết

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất