Ngày 20/5, theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (từ 9h ngày 19/5 đến 9h ngày 20/5), nhiều tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Lăng Căn 1 (Tuyên Quang) 140,8mm; Nghĩa Đô (Lào Cai) 122,8mm; Tân Pheo 188,4mm, Mường Chiềng 152,8mm (Phú Thọ); Cù Vân (Thái Nguyên) 119,2mm…
Đặc biệt, trong 12 giờ gần đây (từ 21h ngày 19/5 đến 9h ngày 20/5), các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn và Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa cao như Pa Vệ Sử 4 (Lai Châu) 83,2mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 76mm; Bố Hạ 98mm, Lạng Giang 62,6mm (Bắc Ninh)…
Các mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực ở Bắc Bộ đã gần bão hòa, trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa hoàn toàn. Đây là điều kiện rất dễ phát sinh lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc nếu mưa tiếp tục kéo dài.
Cơ quan khí tượng dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ vẫn còn mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ.
Cảnh báo thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hiện ở cấp 1.
Các chuyên gia nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân, đe dọa tính mạng, gây chia cắt giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phương tiện. Ngoài ra, nguy cơ hư hỏng công trình dân sinh, thiệt hại sản xuất và gián đoạn các hoạt động kinh tế - xã hội cũng rất lớn.
Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần rà soát các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy, khu dân cư ven suối, ven taluy dốc để chủ động phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.