Sắc màu Cuộc Sống

Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi đồng loạt một lớp học sinh lớp 3 phải cách ly khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19, hàng chục phụ huynh học sinh xót ruột đến tiếp tế cho con.

Sáng ngày 31/1, Ban chỉ đạo quốc  gia phòng  chống dịch COVID-19 thông  tin, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới trong đó tại Hà  Nội có 5 trường hợp đều trú tại quận Nam Từ Liêm có tiền sử tiếp xúc với BN1694.

Cháu N.Đ.N.K., 9 tuổi, học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương là con trai của BN1694. Ngoài giờ đi học chỉ ở nhà không đi đâu. Sau khi cháu K. dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã tổ chức phong tỏa Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội). Nhiều giáo viên, học sinh phải cách ly tại trường để phòng chống dịch. 

Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 1
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 2
Trường tiểu học Xuân Phương được lực lượng chức năng phong toả.
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 3
Bên trong có lực lượng chức năng chăm lo cho cuộc sống những người cách ly.

Sáng 31/1, UBND quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng tổ chức phong tỏa Trường tiểu học Xuân Phương, đồng thời tiến hành phun khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm cho các cán bộ, giáo viên, học sinh,.. Yêu cầu 80 người thuộc diện F1 cách ly tập trung ngay tại Trường tiểu học Xuân Phương. 

Theo ghi nhận, sáng 31/1, lực lượng chức năng đã thiết lập hệ thống barie phong tỏa Trường tiểu học Xuân Phương từ bán kính khoảng 20 m, hạn chế tối đa người ra vào.

Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 4
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 5
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 6
Nhiều phụ huynh đến tiếp tế cho con.

Những người gửi đồ ăn, vật dụng cá nhân vào trường được lực lượng dân phòng hỗ trợ khử khuẩn, đưa vào bên trong. Phía nhà trường liên tục phát loa động viên các học sinh cách ly, yêu cầu các em ở yên trong phòng, ngồi cách nhau 2 m để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các học sinh không được ra ngoài, trừ trường hợp cấp thiết và đi vệ sinh.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm, 80 người thuộc diện F1 đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương gồm 57 học sinh, 1 phụ huynh và 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. 

Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 7
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 8
Nhiều phụ huynh cùng vào với con trong khu vực cách ly.

Ngoài những trường hợp cách ly tại trường, Phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu toàn bộ học sinh, giáo viên, cán bộ còn lại của nhà trường cũng phải thực hiện cách ly tại nhà để đảm bảo việc phòng, chống dịch. 

Ông Nguyễn Khắc Hợp, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương, sau khi trường học thành nơi cách ly, đơn vị đã cho lắp thêm bình nóng lạnh và bố trí phòng để giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện cách ly.

Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 9
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 10
Hàng chục học sinh lớp 3 phải cách ly sau khi bạn học nhiễm COVID-1, phụ huynh xót ruột đến tiếp tế Ảnh 11
Những túi đồ chờ đến tay học sinh bị ly.

Theo ông Hợp, thực hiện theo chỉ đạo, ngoài một phụ huynh trong diện cách ly, mỗi học sinh sẽ có một phụ huynh đi kèm, vào cách ly cùng con để theo dõi, chăm sóc. Đơn vị này bố trí 6 người một phòng để đảm bảo an toàn khoảng cách, phụ huynh nữ sẽ ở cùng phòng phụ huynh nữ, cùng con và ngược lại. 

Ông Hợp chia sẻ, các học sinh trong trường không hoang mang vì có bố mẹ mang chăn gối đến cùng cách ly. Sau khi ổn định vị trí, ngủ được 1 giấc.

"Các cong đã dậy lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến chiều nay lực lượng chức năng sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ học sinh khác trong trường. Tôi và hiệu trưởng không nằm trong diện cách ly, nhưng luôn túc trực tại trường để chỉ đạo các công tác phòng, chống dịch”, ông Hợp nói. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất