Sắc màu Cuộc Sống

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Quảng Ninh

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Tối 20/3, sư thầy Thích Tịnh Nhẫn, trụ trì chùa Thủ Dương đã phát hiện 2 bé sơ sinh gồm 1 trai, 1 gái bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Tối 21/3, UBND thị xã Đông Triều thông tin, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm người thân của 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương (phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 20/3, sư thầy Thích Tịnh Nhẫn, trụ trì chùa Thủ Dương khi ra ngoài sân thì bất ngờ thấy tiếng trẻ con khóc. Khi tiến lại gần, sư thầy phát hiện chiếc nôi bên trong có 2 trẻ sơ sinh gồm 1 trai, 1 gái cùng chai nước gạo và ít quần áo cũ. 

"Lúc này, người các cháu tím đi, khóc thét vì đói, cho uống nước gạo nhưng trẻ không uống. Hai trẻ rất giống nhau nên theo suy đoán ban đầu của chúng tôi, đây là cặp song sinh", sư thầy Thích Tịnh Nhẫn cho biết trên VTC News.

Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Quảng Ninh Ảnh 1
2 bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Thủ Dương. Ảnh: Dân Việt

Ngay sau khi phát hiện sự việc, sư thầy Thích Tịnh Nhẫn đưa 2 cháu vào chùa chăm sóc; đồng thời báo sự việc tới Công an phường Hưng Đạo và chính quyền địa phương.

Ngay trong tối 20/3, khi thấy sức khoẻ 2 cháu khá yếu, nhà chùa đưa tới Trạm Y tế phường Hưng Đạo để thăm khám sức khoẻ. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận thấy cả 2 sức khoẻ chưa ổn định, bé gái da phồng rộp đau đớn nên mọi người tiếp tục đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều; sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (TP.Uông Bí, Quảng Ninh).

Qua kiểm tra sức khỏe, bé trai nặng 2,5kg, bé gái nặng 2,3kg; rốn cả 2 bé đã khô. Nhân viên y tế nhận định 2 bé được khoảng 25 - 26 ngày tuổi.

Chính quyền phường Hưng Đạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm người thân của 2 cháu.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất