Sắc màu Cuộc Sống

Hai anh em ruột đuối nước thương tâm dưới hố chôn cột điện

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Do hố chôn cột điện mặc dù đang trong quá trình thi công nhưng không có biển báo, rào chắn dẫn đến sự việc đuối nước thương tâm.

Thông tin từ ông Bùi Ngọc Thanh – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 anh em trong cùng một gia đình đuối nước dưới chân cột điện đang trong quá trình thi công.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm của hai anh em trong cùng một gia đình. Ảnh: Người Đưa Tin

Nạn nhân được xác định là hai anh em ruột, gồm cháu Trần Tiến Đ. (7 tuổi) và Trần Hoài A. (4 tuổi) con vợ chồng anh Trần Tiến Công (trú tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc). Trước đó vào sáng ngày 6/3, bé Đ. dẫn em gái của mình là A. đi chơi ở một cánh đồng gần nhà.

Các cháu cùng nhau chơi đùa tại con đường bê tông liên xã, cạnh con đường này có nhiều hố chôn cột đường điện đang trong quá trình thi công (đã chôn cột) nhưng chưa lấp đất, hoàn trả lại mặt bằng. Hố chôn cột điện rộng khoảng 8 m2, sâu 1.5 m, xung quanh các chân cột không có biển báo, rào chắn

Được biết trong quá trình chơi, không may cháu A. trượt chân xuống hố chôn cột điện. Thấy em rơi xuống, Đ. Cũng tìm cách nhảy xuống cứu em. Thấy anh chị rơi xuống hố nước, cháu bé chơi cùng chạy về báo với ông bà. 

Nhận được thông tin, người dân địa phương ra chân cột điện tìm kiếm thì vớt được thi thể hai anh em. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cho máy múc ra lấp đất tại các chân cột điện, hoàn trả lại mặt bằng.

Ngay trong trưa cùng ngày, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình nạn nhân.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc vẫn đang phối hợp với các bên có liên quan để tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất