Sắc màu Cuộc Sống

Xử phạt 2 triệu đồng cụ ông dùng mũ cối đánh chiến sĩ công an sau khi được nhắc đeo khẩu trang

Long Quyền
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông H. về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Chiều 30/7, ông H. đã dùng mũ cối đánh vào vùng đầu chiến sĩ công an khi được nhắc đeo khẩu trang.

Chiều 31/7, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với cụ ông Nguyễn V.H. (SN 1941, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), người dùng mũ cối đập vào đầu khiến chiến sĩ công an chảy máu vì bị nhắc nhở không đeo khẩu trang.

Xử phạt 2 triệu đồng cụ ông dùng mũ cối đánh chiến sĩ công an sau khi được nhắc đeo khẩu trang Ảnh 1
Cụ ông dùng mũ cối đánh mạnh vào vùng đầu chiến sĩ công an khi được nhắc đeo khẩu trang.

Theo lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô, ông H. bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng: "Đối với hành vi chống đối, tấn công cán bộ, cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý", lãnh đạo phường Nghĩa Đô thông tin thêm.

Như đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một chiến sĩ công an đang nhắc nhở cụ ông đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, không những không chấp hành mà cụ ông còn bất ngờ dùng mũ cối đánh mạnh vào vùng đầu chiến sĩ công an khiến đồng chí công an bị thương chảy máu đầu.

Ngay sau đó, nhiều người dân xung quanh cũng đã tỏ ra bất bình trước hành động ngang ngược của cụ ông, lực lượng chức năng yêu cầu cụ ông chấp hành nhưng người này tiếp tục lao vào chống lại chiến sĩ công an.

Sau cùng, chiến sĩ công an phải nhờ mọi người gọi điện cho lực lượng công an phường xuống hỗ trợ.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 30/7, vị lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô xác nhận có sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 30/7 trên địa bàn phường, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra. Cán bộ công an bị cụ ông dùng mũ cối đánh là chiến sĩ công an phường Nghĩa Đô.

“Chiến sĩ ấy cũng đang phải sơ cứu sơ bộ, sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã mời cụ ông đến phường để giải quyết, hiện người này vẫn đang ở UBND phường”, vị lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô thông tin thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất