Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Xác minh việc dùng 3 chiếc quan tài làm chốt kiểm soát dịch Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Theo chính quyền địa phương, một số hộ dân đã tự nguyện dựng 3 chiếc quan tài chắn lối đi, nhằm hỗ trợ chính quyền lập chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 5/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một chốt kiểm soát dịch được dựng bằng 3 chiếc quan tài tại xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Hà Nội: Xác minh việc dùng 3 chiếc quan tài làm chốt kiểm soát dịch Covid-19 Ảnh 1
Một số hộ dân sản xuất quan tài đã đưa quan tài ra chắn đường nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hiện lực lượng chức năng đã thay quan tài bằng vật dụng khác. (Ảnh: Mạng xã hội).

Trước sự việc trên, đại diện UBND xã Văn Tự xác nhận vụ việc và cho biết những quan tài trên là do một số người dân tại thôn Nguyên Hanh tự lập.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Văn Tự có diễn biến phức tạp nên một số hộ dân sản xuất quan tài đã tự nguyện đưa quan tài ra chắn đường, hỗ trợ công tác phòng chống dịch của địa phương.

Cũng theo vị này, ngay chiều cùng ngày, UBND xã đã tới và thay 3 chiếc quan tài bằng vật dụng khác để làm chốt kiểm soát dịch.

Được biết, hiện xã Văn Tự có khoảng 20 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 quanh địa bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất