Ngày 23/4, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, gây mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm rõ rệt từ 2–5 độ. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6.
Theo dự báo, trong ngày và đêm 23/4, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 2–3, riêng vùng ven biển cấp 3–4.
Do tác động của không khí lạnh, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 21–24 độ C.
Tại Hà Nội, ngày và đêm 23/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết duy trì trạng thái mát mẻ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ C.
Trên biển, trong ngày 23/4, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, khiến biển động, sóng cao từ 1,5–2,5m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 23 đến 24/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Khu vực Trung Trung Bộ từ chiều tối 23/4 đến 25/4 cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Đáng chú ý, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.
Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, đánh bắt của ngư dân.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng tránh phù hợp. Đặc biệt, ngư dân được khuyến nghị hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh nhằm đảm bảo an toàn.