Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 9/3, một đợt không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc, gây mưa rào, dông rải rác và khiến nền nhiệt giảm nhanh. Dự báo từ đêm 9/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét, trong khi nhiều vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.
Theo dự báo khí tượng, trong ngày 9/3, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, phần lớn Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, riêng vùng núi có nơi xuống dưới 14 độ C.
Tại Hà Nội, trong ngày và đêm 9/3 dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông. Từ đêm 9/3 đến ngày 10/3, thời tiết chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C.
Trên biển, gió đông bắc có xu hướng mạnh dần. Tại vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động với sóng cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.
Từ đêm 9/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Đắk Lắk gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m. Khu vực biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, gây biển động với sóng cao 2-4m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 9/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm dông. Từ ngày 9-10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải, vì vậy ngư dân và các phương tiện cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.