Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính nCoV ở quận Ba Đình và Nam Từ Liêm

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sáng 8/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận thêm 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết thành phố vừa phát hiện thêm 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Ba Đình và Nam Từ Liêm, Vietnamnet đưa tin.

Trường hợp đầu tiên là N.T.K.A., nữ, sinh năm 1993, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của BN1722 (em vợ của BN1694) khi 2 người tiếp xúc tại cổng tòa nhà ngày 26/1. 

Ngày 5/2, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Khoảng 16h45 phút chiều 6/2, bệnh nhân gọi lên số 115 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để tư vấn, lấy mẫu bệnh phẩm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 7/2. 

Ngay trong đêm 7/2, cán bộ Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm đã triển khai lấy mẫu tại chung cư Garden Hill 99 Trần Bình, nơi có ca dương tính mới. 

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính nCoV ở quận Ba Đình và Nam Từ Liêm Ảnh 1
Hà Nội phát hiện thêm 2 ca dương tính nCoV ở quận Ba Đình và Nam Từ Liêm. Ảnh minh họa

Trường hợp thứ 2 là T.C.D., nam, trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình. Người này đi công tác tại Gia Lai từ ngày 28 - 29/1, về Hà Nội vào ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612, báo Lao Động đưa tin.

Chiều 30/1, bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Hà Nội) xin cách ly. Ngày 30/1 và ngày 4/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính với nCoV. Tuy nhiên, tới ngày 6/2, bệnh nhân sốt nhẹ và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Về bệnh nhân nhân này, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, khả năng lây nhiễm virus ra cộng đồng là rất thấp. Hiện CDC Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy vết các trường hợp tiếp xúc với 2 bệnh nhân để khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm Covid-19.

Tính đến sáng 8/2, Hà Nội ghi nhận 25 ca Covid-19 trong cộng đồng thuộc đợt dịch mới. Trong đó, huyện Đông Anh có 3 ca mắc; quận Hai Bà Trưng 2 ca; quận Cầu Giấy 4 ca, huyện Mê Linh 3 ca, quận Đống Đa 1 ca, quận Ba Đình 1 ca và quận Nam Từ Liêm 11 ca.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất