Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiến hành tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho 500 phụ nữ mang thai, dự kiến trong 2 ngày sẽ triển khai tiêm cho 1.020 bà bầu tại quận Hoàng Mai.

Khoảng 8h30 ngày 11/9, hàng trăm phụ nữ mang thai trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) có mặt tại Bệnh viện Thanh Nhàn để khám sàng lọc, siêu âm trước khi vào tiêm vaccine phòng chống Covid-19.

Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 1
Hàng trăm thai phụ đã đến điểm tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tại điểm tiêm, bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa phụ sản 1 (Bệnh viện Thanh Nhàn) đã có mặt từ sớm để làm nhiệm vụ phân luồng và hướng dẫn các thai phụ khai báo y tế, khám sàng lọc trước khi tiêm.

Theo bác sĩ Trần Quyết Thắng, trong ngày 2 ngày (11,12/9), Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 1.020 bà bầu tại quận Hoàng Mai và trong sáng nay bệnh viện sẽ tiêm cho khoảng 500 thai phụ.

Để được tiêm trong đợt này, các bà bầu phải đảm bảo thai kỳ trên 13 tuần tuổi, bà bầu phải được kiểm tra các bệnh lý kèm theo như các loại bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, việc siêu âm thai cũng là một bước quan trọng trong việc đảm bảo các điều kiện để thai phụ được tiêm vắc xin.

Các trường hợp thai phụ có vấn đề như nước ối, thai nhi bất thường hoặc huyết áp không ổn định, bệnh viện sẽ tiến hành điều trị, theo dõi tới khi thai phụ ổn định mới tổ chức tiêm đảm bảo an toàn nhất cho cả mẹ và thai nhi.

"Cháu hiện đã được 30 tuần tuổi, đủ điều kiện để tiêm vắc xin trong đợt này. Trước khi đăng ký danh sách tiêm, tôi khá lo lắng vì đang mang bầu, nhưng khi được người nhà động viên, cộng với tình hình dịch bệnh đang căng thẳng nên tôi đã quyết định đi tiêm trong đợt này", một thai phụ tại điểm tiêm chủng chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 2
Các thai phụ đến hoàn thành các thủ tục để tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 3
Bác sĩ Trần Quyết Thắng, Trưởng khoa phụ sản 1 (Bệnh viện Thanh Nhàn) chia sẻ tại điểm tiêm chủng.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 4
Các sản phụ đến quầy khai báo y tế trước khi vào khám sàng lọc và làm các thủ tục tiếp theo.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 5
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 6
Hoàn thiện các thủ tục tiêm chủng tại bệnh viện.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 7
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 8
Các khâu khám sàng lọc được thực hiện kỹ lưỡng với phụ nữ mang thai.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 9
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 10
Siêu âm thai cũng là một bước quan trọng trong việc đảm bảo các điều kiện để thai phụ được tiêm vắc xin.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 11
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 12
Các bà bầu được yêu cầu giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc để phòng dịch bệnh.
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 13
Hà Nội: Hơn 1.000 phụ nữ mang thai bắt đầu đi tiêm vaccine phòng Covid-19 Ảnh 14
Sáng 11/9, sẽ có 500 thai phụ được tiêm vắc xin Pfizer.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Photo

Tường Bách

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất