Sắc màu Cuộc Sống

Sáng cuối cùng của năm 2020: Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19, là bé trai 2 tháng tuổi

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trong sáng nay 11/2 (tức 30 Tết), Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo về ca dương tính với COVID-19, đây cũng là F2 của bệnh nhân 1694.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ca dương tính mới là F1 đã được cách ly tập trung là Đ.M.K. (nam, sinh ngày 11/12/2020, tức 2 tháng tuổi). Bé trai này là con của bệnh nhân 1725, có địa chỉ tại Bạch Chữ, Tiến Thắng, Mê Linh.

Sáng cuối cùng của năm 2020: Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19, là bé trai 2 tháng tuổi Ảnh 1
Trường hợp mắc COVID-19 tại Hà Nội mới đây là bé trai 2 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1725 được Bộ Y tế công bố trước đó. Ảnh minh họa

Ca bệnh 1725 là nữ (35 tuổi, sống tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) được Bộ Y tế công bố vào ngày 31/1. Bệnh nhân 1725 cũng là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, sống tại Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm việc tại nhà máy Z153, Bộ Quốc phòng.

Được biết từ ngày 31/1, bé trai này đã được chuyển đến cách ly tập trung tại Trung đoàn 58, đóng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cũng trong ngày 31/1, bé trai được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và cho kết quả âm tính. 

Đến ngày 10/2, bé trai 2 tháng tuổi xuất hiện sốt, ho, được mẫu xét nghiệm lần 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy tính từ ngày 27/1 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, cụ thể Nam Từ Liêm với 13 ca, Đông Anh 4 ca, Cầu Giấy 5 ca, Mê Linh 3 ca, Hai Bà Trưng 2 ca và ống Đa 1 ca.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất