Sắc màu Cuộc Sống

CDC Hà Nội: 'Gần như 1.700 người ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là F1'

Long Quyền
Chia sẻ

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho bết gần như 1.700 cư dân sinh sống tại ổ dịch ở Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều là F1.

Trưa 26/8, Sở Y tế Hà Nội đã tiếp tục thông tin ghi nhận 33 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

CDC Hà Nội: 'Gần như 1.700 người ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung là F1' Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Thống kê của Sỏ Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 25/8 ghi nhận 52 ca dương tính. Tính từ ngày 23-25/8, ghi nhận tổng 73 ca F0 trên địa bàn phường này. Các bệnh nhân tập trung tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, và liên quan đến các chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Khổng Minh Tuấn - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ổ dịch này cùng một lúc có 2, 3 nguồn lây, bởi vậy lượng người nhiễm tương đối lớn.

Ổ dịch này có khả năng lây nhiễm cao do nơi đây chật chội, tỉ lệ tiếp xúc cao. Tuy nhiên cũng tiện cho việc khoanh vùng, xét nghiệm: "Tại đây có 700 hộ dân với gần 1.700 khẩu gần như là F1 hết, bởi vì mỗi F0 có 30-40 người F1", ông Tuấn trả lời trên báo Tuổi Trẻ.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, 33 ca bệnh ghi nhận mới nhất vào trưa 26/8 tại Hà Nội, quận Thanh Xuân ghi nhận 13 trường hợp dương tính. Trong số đó, ghi nhận tại cộng đồng là 11 trường hợp.

Cộng dồn số mắc tại Thành phố Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 2.803 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.448 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất