Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4

Long Quyền
Chia sẻ

Chiều 29/4, hàng vạn người dân Hà Nội đã đổ ra đường trở về quê nghỉ lễ dịp 30/4 – 1/5 khiến đường phố Thủ đô trở nên chật cứng, ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều 29/4, tại một số tuyến đường Thủ đô Hà Nội, như Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng… đều trong tình trạng chật cứng các phương tiện tham gia giao thông, ùn tắc cục bộ.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 1
Hàng loạt các tuyến đường ở Hà Nội chật cứng trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Càng đến giờ cao điểm, lượng phương tiện càng trở nên đông đúc, tấp nập, tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách cũng đông đúc hơn thường ngày. Các tuyến xe khách như Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình có lượng khách khá đông. Trong khi đó một số tuyến khác có lượng khách giảm đáng kể.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 2
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 3
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 4
Các tuyến đường đều trở nên chật cứng vào chiều 29/4.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, ngày hôm nay (29/4), bến xe đón khoảng 6.000 hành khách, tăng 40% so với ngày thường.

Theo ông Tùng, những năm trước khi chưa có dịch bệnh Covid-19, lượng khách những ngày này khoảng 10000 hành khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách năm nay giảm.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 5
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 6
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 7
Bến xe Giáp Bát chật cứng người về quê nghỉ lễ.

Dịp lễ 30/4 năm nay, Bến xe Giáp Bát đã tăng cường 60 xe cho các tuyến Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình.

Trái ngược với cảnh đông đúc, tấp nập tại Bến xe Giáp Bát, Bến xe khách Mỹ Đình lại trong cảnh đìu hiu khá vắng vẻ.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 8
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 9
Đa số mọi người tại Bến xe Giáp Bát đều đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 đầy đủ.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Hà Như Quỳnh (20 tuổi, sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội) cho biết, đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên sau khi học xong buổi sáng Quỳnh đã thu xếp ra bến bắt xe về quê.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 10
So với mọi năm, năm nay Bến xe Mỹ Đình không quá đông đúc.
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 11
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 12

“Mọi năm khách đi Quảng Ninh du lịch, về quê nhiều nên ra bến lúc nào cũng phải xếp hàng chờ mua vé. Năm nay mọi người lựa chọn nhiều hình thức đi khác nhau, có người đi xe máy, ô tô riêng nên xe khách giảm đáng kể nên tôi ra chỉ việc mua vé luôn chứ không phải xếp hàng chờ đợi như mọi năm”, Quỳnh chia sẻ.

Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 13
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 14
Hà Nội: Đường phố chật cứng, hàng vạn người 'chen chân' về quê nghỉ lễ dịp 30/4 Ảnh 15
Dự kiến ngày 30/4, bến xe đón khoảng hơn 5000 hành khách, chỉ đông hơn những ngày thường một chút.

Theo ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách kỳ nghỉ lễ lần này giảm mạnh so với mọi năm. Ông Sơn cho biết, dự kiến ngày 30/4, bến xe đón khoảng hơn 5000 hành khách, chỉ đông hơn những ngày thường một chút.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 230 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa cần dùng đến vì lượng khách không cao.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất