Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Đóng cửa bãi đá sông Hồng vì để khách tụ tập đông nghẹt, bất chấp dịch bệnh Covid-19

Long Quyền
Chia sẻ

UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ đã quyết định tạm thời đóng cửa hoạt động của bãi đá sông Hồng vì để khách tụ tập đông đúc, bất chấp dịch bệnh Covid-19.

Trước vụ việc hàng trăm người tập trung vui chơi ở bãi đá sông Hồng, ngày 24/5, UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã ra quyết định tạm thời đóng cửa hoạt động bãi đá sông Hồng từ 8h00 ngày 24/5 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Đóng cửa bãi đá sông Hồng vì để khách tụ tập đông nghẹt, bất chấp dịch bệnh Covid-19 Ảnh 1
Bất chấp dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân vẫn đến tụ tập tại bãi đá sông Hồng.

Chính quyền địa phương yêu cầu Ban quản lý bãi đá phải làm biển thông báo treo tại cổng của bãi đá.

Tổ công tác phường Nhật Tân cũng đã lập biên bản và yêu cầu đại diện Ban quản lý bãi đá ký cam kết không vi phạm.

Trước đó, vào sáng 24/5, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với đơn vị quản lý bãi đá sông Hồng.

Trước đó, chiều ngày 23/5, rất đông người dân đã đến bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để dã ngoại, vui chơi, hóng mát, bất chấp tình hình dịch bệnh tại TP Hà Nội vẫn đang vô cùng phức tạp.

Hàng trăm người dân tập trung tại bãi đá sông Hồng chụp ảnh, người ngồi hóng mát nhưng đa phần ý thức phòng dịch rất kém. Các bạn trẻ chỉ đeo khẩu trang lúc đầu, sau đó lại tháo xuống.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất