Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế

Long Quyền
Chia sẻ

Sáng 14/7, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các cửa ngõ lớn nhỏ của Thủ đô Hà Nội đã chính thức hoạt động. Tại điểm chốt gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên, một số người dân đã tự vào khai báo y tế để phòng dịch.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 14/7, tại điểm chốt kiểm soát Covid-19 Gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên, từ 6h30 các lực lượng, đơn vị tại chốt đã hoàn tất các công tác, sẵn sàng tiến hành việc dừng đỗ, kiểm tra đối với các phương tiện.

Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 1
Điểm chốt kiểm soát Covid-19 Gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên.

7h, các lực lượng chức năng đã tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Các tài xế phải xuất trình giấy tờ, bằng lái xe hoặc giấyxét nghiệm Covid-19 nếu có.

Để vào thủ đô, người dân bắt buộc phải mang theo những giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định. Các trường hợp người và xe biển số tỉnh ở vùng có dịch phải quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính trong 3 ngày, hoặc những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh Covid-19 tại chỗ.

Sau khi đi vào hoạt động, một số người dân đã tự giác vào chốt kiểm dịch khai báo y tế để chung tay phòng dịch Covid-19.

Là một trong những người tự giác vào chốt kiểm dịch khai báo y tế, ông Nguyễn Xuân Thuyết (ở Hưng Yên) cho biết, ông đi lên Hà Nội khám bệnh, khi qua chốt kiểm dịch đã tự vào khai báo y tế.

“Hôm qua tôi có đọc thông tin trên báo chí và biết được tại các cửa ngõ ở Hà Nội hôm nay sẽ lập 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19, kiểm soát người đến Hà Nội để tránh lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy, hôm nay đi qua đây tôi đã vào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình là từ nơi khác đến phải tự giác khai báo y tế để vì mình vì mọi người”, ông Thuyết cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào sáng 14/7, tại điểm kiểm soát dịch Covid-19, gầm cầu Thanh Trì – lối đi Ecopark, quận Long Biên:

Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 2
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 3
Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiến hành các công tác chuẩn bị, lập chốt.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 4
Công tác phun khử khuẩn được tiến hành.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 5
6h30 sáng, điểm chốt đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 6
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 7
Lực lượng chức năng tiến hành dừng các phương tiện để kiểm tra.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 8
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 9
Người dân phải khai báo y tế chi tiết để phòng dịch.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 10
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 11
Các bước phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt.
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 12
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 13
Hà Nội: Điểm kiểm soát dịch Covid-19 đi vào hoạt động, nhiều người tự giác đến khai báo y tế Ảnh 14
Ông Thuyết và một số người dân khác tự giác vào chốt kiểm dịch khai báo y tế để phòng chống Covid-19.
Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất