Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội có khoảng 20 nghìn người từ Đà Nẵng trở về, nguy cơ rất cao

Định Nguyễn
Chia sẻ

"Khách du lịch tại Đà Nẵng khoảng 80 nghìn người, có thể khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng sẽ trở ra Hà Nội, nguy cơ rất cao", Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay.

Chiều ngày 27/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các địa phương, sở ngành trên địa bàn. Báo cáo mở đầu, GĐ Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, cả nước lũy tích đến 15h chiều nay đã có 420 ca mắc COVID-19 tại 36 tỉnh, thành phố. 

Trong đó có 365 trường hợp được công bố khỏi bệnh và chưa có trường hợp tử vong. Đặc biệt, trong tuần vừa qua đã ghi nhận 4 trường hợp mắc tại cộng đồng (3 ca tại Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi) nên nhiều nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trong thời gian tới. 

Sở Y tế nhận định, tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội vẫn được kiểm soát tốt, đã qua 103 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh mắc mới tại cộng đồng, các ổ dịch đều đã kết thúc. 

Tuy nhiên dịch bệnh này hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là Đà Nẵng. Hiện nay đang là mùa hè, việc giao lưu đi lại đặc biệt là nghỉ dưỡng của người dân giữa các tỉnh thành là rất lớn và nhiều người dân đã không còn tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện và lây lan tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tiếp theo. 

Khách du lịch tại Đà Nẵng khoảng 80 nghìn người, có thể khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng sẽ trở ra Hà Nội, nguy cơ rất cao. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương thông tin quận có 504 trường hợp đi tham quan và công tác ở Đà Nẵng, quận đã rà soát có 1 ca nghi ngờ. 

Người này đi Đà Nẵng từ 13-16/7, nghiện thuốc lá, có biểu hiện ho, sau khi đưa vào BV Bắc Thăng Long để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đáng mừng là đã âm tính với SARS-CoV-2. 

Về số người nước ngoài, quận Bắc Từ Liêm có 56 người chủ yếu các chuyên gia, nhân viên đại sứ quán, các tập đoàn quốc tế. Nhóm đối tượng này sống ở KĐT Ciputra và Tây Hồ Tây, 1 số người cách ly tại nhà 14 ngày không có hiện tượng gì bất thường. 

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, sau khi rà soát, đến sáng hôm nay, trên địa bàn quận còn cách ly 37 người đi từ vùng dịch về, với 375 cơ sở lưu trú đang hoạt động, có 151 người làm việc, không có nhập cảnh trái phép. 

Người đi từ Đà Nẵng về từ 1/7 đến nay có 526 người, quận đã khuyến cáo các công dân này tự cách ly tại nhà. Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thông tin quận có gần 400 người đi từ Đà Nẵng về, riêng trong hôm qua có 76 người bay từ Đà Nẵng về đã được cách ly và đang chờ kết quả xét nghiệm.

 Tại quận Hai Bà Trưng chưa phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, từ ngày 12/7 đến nay số các cán bộ công chức viên chức đi từ Đà Nằng về có 587 người. Trong đó có 6 trường hợp đang theo dõi do có biểu hiện ho, sốt. 14 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra còn có 2 phi công đi từ vùng dịch về cách ly tại nhà. 

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân cho biết quận đã rà soát được 178 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, quận đã giao cho trung tâm y tế và phòng y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư khi có trường hợp nghi ngờ. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết tình hình diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Đà Nẵng đã có 4 ca chính thức và 12 ca nghi ngờ, tổng cộng 16 ca. 

"Khách du lịch tại Đà Nẵng khoảng 80 nghìn người, có thể khoảng 15-20 nghìn người từ Đà Nẵng sẽ trở ra Hà Nội, nguy cơ rất cao" ông Qúy cho hay. 

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị cần ngăn chặn tối đa, không để lây lan, đặc biệt khách du lịch từ Đà Nẵng về. Với khách du lịch từ Đà Nẵng mà thuộc trường hợp F1-F2 thì phải theo dõi, nếu có người Hà Nội thì đề xuất cách ly theo đúng quy định. 

Ông Quý cũng yêu cầu quản lý tốt các khu cách ly tập trung hiện đang cách ly 364 trường hợp trong các khu của đơn vị quân đội, và gần 700 người là chuyên gia nước ngoài đang cách ly tại 5 khách sạn. Sắp tới sẽ có tăng thêm các chuyên gia nước ngoài sang, vì thế cần quản lý chặt chẽ. Cùng với đó, phải rà soát, phát hiện, khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép.

 “Thời gian qua có 19 trường hợp nhập cảnh trái phép. Rất may 19 trường hợp xét nghiệm đều âm tính, đã giao cho công an xử lý”, ông Quý thông tin. Ông 

Quý đề nghị sẵn sàng các phương án về cơ sở vật chất. Ông Quý lưu ý, trước đây năng lực xét nghiệm là 2.500 mẫu một ngày, hiện chỉ còn khoảng 500, bởi đã rút 5 máy đi, hiện chỉ còn 3 máy thôi. Cần có biện pháp tăng cường thêm. 

“Test PCR hiện chỉ còn 5 nghìn. Cái này phải tiếp tục mua. Trả lại cái đã vay trước và chuẩn bị thời gian tới”, ông Quý nói.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế cần chuẩn bị phương án phòng chống dịch cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới. 

“Hơn 80 nghìn học sinh thì cũng cần phải có công tác chuẩn bị kịp thời”, ông Quý yêu cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất