Sắc màu Cuộc Sống

CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm

Hoàng
Chia sẻ

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt khiến con đường hồi hương của hàng trăm người dân càng trở nên khó khăn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 7 phút ghi lại cảnh đoàn người từ các tỉnh phía Nam vượt dòng nước lũ để về quê trong đêm. 

Được biết, cảnh tượng này được ghi lại tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục có mưa lớn. Nước lũ trên thượng nguồn đổ về khiến các con sông dâng cao, tràn ra đường và một số tuyến đường nước lũ tràn qua, xảy ra sát lở khiến người dân gặp nhiều khó khăn. 

CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm Ảnh 1

Trung tá Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) - thông tin trên SGGP, lúc 0h30 ngày 8/10, một đoàn khoảng 200 xe máy với 400 người đi từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch thì gặp mưa lũ. 

CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm Ảnh 2
Đoàn người dừng nghỉ tại chốt kiểm soát đèo Lò Xo, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Ảnh: Lê Vương/Thanh Niên

Khi đến tại Km 68 (thuộc thị trấn Thạnh Mỹ) thì cũng là lúc dòng nước lũ tràn ra đường, khiến một số người dân bị mắc lại. Nguyên nhân do mưa lớn kéo dài, nước đổ về nhanh, cống thoát không kịp xả nên lũ tràn lên đường. Mưa lớn tiếp tục làm gián đoạn giao thông một số vị trí, sáng nay đơn vị đã phối hợp với đơn vị thi công khắc phục và cho lưu thông trở lại sau khi đã đảm bảo an toàn.

Trước tình hình này, các chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên dẫn đoàn đã hỗ trợ, lần lượt đưa người dân vượt qua dòng nước lũ an toàn. 

CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm Ảnh 3
Các chiến sĩ CSGT và tình nguyện viên dẫn đoàn xuống xe dầm mưa, lội nước phụ đẩy xe giúp người dân.

Sau khi dòng nước cạn bớt, lực lượng CSGT đã cùng các thành viên trong đoàn từ thiện đến từ Đà Nẵng dàn hàng ngang để cản bớt lực chảy của dòng nước, đồng thời hỗ trợ đẩy xe giúp người dân qua khu vực nguy hiểm này.

Một số phương tiện bị hư hỏng được nhóm người trong đoàn từ thiện sửa chữa ngay trong đêm để người dân tiếp tục cuộc hành trình.

CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm Ảnh 4
Hỗ trợ người dân đổ xăng.
CSGT cùng tình nguyện viên dầm mưa lội nước lũ đẩy xe giúp người dân trong đêm Ảnh 5
Một số xe máy được đoàn từ thiện trung chuyển chở về TP. Đà Nẵng. Ảnh: Lê Vương/Thanh Niên

Anh Trần Hoàng Vương - thành viên CLB Xe bán tải Đà Nẵng - chia sẻ trên SGGP, anh đã chạy từ Đà Nẵng vào đèo Lò Xo với 23 xe bán tải và 3 xe tải để hỗ trợ bà con. Xe bán tải được dành để chở những người có xe máy hư hỏng không đi tiếp được hoặc các bà mẹ và trẻ em. Xe tải sử dụng để chở xe máy hư hỏng cho bà con đến Đà Nẵng. Đoàn xe bán tải sẽ được chạy sau cùng để hỗ trợ những xe máy không còn tiếp tục chạy được.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất