Sắc màu Cuộc Sống

Giông lốc gây sập tường khiến bé trai 3 tuổi tử vong, mẹ bị thương nặng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trong cơn giông lốc to kèm theo mưa lớn, bức tường nhà bếp cao gần 4m của một gia đình ở Thanh Hóa bất ngờ đổ sập đè lên hai mẹ con khiến cháu bé 3 tuổi tử vong thương tâm.

Sáng 15/6, bà Nguyễn Thị Huế – Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên Người Lao Động, trên địa bàn vừa xảy ra trận giông lốc gây sập thường khiến hai mẹ con thương vong.

Theo đó, lúc gần 17h ngày 14/6, sau khi đi làm đồng về, chị Trần Thị C. (SN 1989, ngụ thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng) cùng con trai 3 tuổi vào khu bếp được xây bằng tường gạch, lợp mái tôn.

Lúc này tại xã Thành Hưng có giông lốc mạnh kèm theo mưa lớn. Bất ngờ bức tường căn bếp bị đổ sập đè lên người hai mẹ con chị C.

Hai mẹ con chị C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Ảnh: Hà Đồng/Tuổi Trẻ

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai 3 tuổi đã tử vong, chị C. bị thương nặng, giập nát 3 ngón tay.

Theo chính quyền địa phương, bức tường nhà đổ sập cao gần 4m, được xây dựng phía sau căn nhà cấp 4 để làm phòng bếp và nấu ăn của gia đình nạn nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất