Sắc màu Cuộc Sống

Một giảng viên bị kỷ luật vì nhận 40 triệu đồng của sinh viên nước ngoài

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Một giảng viên ở tỉnh Quảng Nam mới đây đã bị nhà trường ra quyết định kỷ luật cảnh cáo vì nhận hàng chục triệu đồng của sinh viên, trong đó có nhiều sinh viên Lào.

Ngày 10/1, thông tin từ trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho biết, ban lãnh đạo của đơn vị này mới đây đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với một giảng viên của trường vì phạm quy định, quy chế của đơn vị.

Người nhận kỷ luật là ông N.T.H. hiện đang là giảng viên Khoa Ngoại của trường. Hình thức kỷ luật đối với ông H. là cảnh cáo. Ông H. được xác định đã có hành vi vi phạm quy định, quy chế của nhà trường mà cụ thể ở đây là nhận tiền của sinh viên Lào đang theo học tại trường.

Một giảng viên bị kỷ luật vì nhận 40 triệu đồng của sinh viên nước ngoài Ảnh 1
Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, nơi ông H. công tác. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có nhận được phản ánh với nội dung cho rằng, ông H. có hành vi “vòi vĩnh”, nhận tiền của nhiều sinh viên, trong đó có sinh viên Lào đang theo học tại trường. 

Lãnh đạo nhà trường sau đó đã tạm đình chỉ công tác đối với ông H. 15 ngày, giao Ủy ban Kiểm tra nhà trường xác minh thông tin và kết luận sự việc được phản ánh kể trên là có thật.

Quá trình xác minh cho thấy, ông H. có nhận tiền của 44 sinh viên, trong đó có nhiều du học sinh người Lào với số tiền hơn 40 triệu đồng. Được biết, hiện giảng viên H. đã nhận sai sót của mình và hoàn trả toàn bộ số tiền cho các em sinh viên.

Trong quyết định kỷ luật ông H., trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cũng yêu cầu Phòng Công tác học sinh, sinh viên có trách nhiệm triệu tập và tổ chức họp sinh viên nước bạn Lào đang theo học tại trường và phổ biến hình thức kỷ luật để các sinh viên này được biết.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất