Sắc màu Cuộc Sống

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được'

Long Quyền
Chia sẻ

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong những ngày tới Thủ đô sẽ xuất hiện ca nhiễm mới nhưng Thủ đô vẫn đang cơ bản kiểm soát được. Hà Nội đang thực hiện sàng lọc F0 rất hiệu quả những ngày vừa qua.

“Tình hình Covid-19 tại Hà Nội hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát được”

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang có diễn biến phức tạp trong những ngày qua.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được' Ảnh 1
Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Theo thống kê mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12h ngày 30/8 đến 18h ngày 30/8, thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới trong đó 2 ca tại cộng đồng và 33 ca đã được cách ly.

Trong đợt dịch 4, tính từ ngày 27/4/2021 đến 30/8, Hà Nội ghi nhận 3.194 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.546 ca, đã được cách ly là 1.648 ca.

Trước thực trạng trên, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát.

Theo bà Nhị Hà, việc xét nghiệm sàng lọc phát hiện nhiều F0 trong cộng đồng, Hà Nội đang thực hiện rất hiệu quả những ngày vừa qua.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được' Ảnh 2
Dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội hiện cơ bản vẫn đang kiểm soát được.

Ngành y tế đang triển khai thực hiện xét nghiệm ở những vùng nguy cơ cao như vùng đỏ, vùng da cam. Việc xét nghiệm nhằm mục đích phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng, đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở Hà Nội.

“Phải đánh giá đúng vùng trọng điểm để xét nghiệm, tránh lãng phí trong công tác xét nghiệm. Nếu Hà Nội không xét nghiệm diện rộng cũng có thể bỏ sót ca F0 trong cộng đồng.

Do vậy, theo tôi trong xét nghiệm sàng lọc, quan trọng nhất phải nhận định được dịch tễ và đánh giá được nguy cơ. Bên cạnh vùng nguy cơ, vùng đỏ cũng phải đánh giá đối tượng, nhóm nguy cao để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm như: nhân viên y tế, công nhân khu công nghiệp, chuỗi cung ứng, lái xe taxi, grab, shipper…”, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được' Ảnh 3
Hà Nội đánh giá đúng vùng nguy cơ cao để phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng.

Theo bà Nhị Hà, việc phát hiện những ca dương tính trong cộng đồng trong quá trình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, cho thấy Hà Nội đánh giá đúng vùng nguy cơ cao để phát hiện sớm ca F0 trong cộng đồng.

Từ việc phát hiện ca F0 trong cộng đồng, lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tra, truy vết triệt để, đảm bảo không để mất vết các ca F0, đánh giá thực trạng để có những giải pháp tiếp theo. Chính vì vậy, đây là vấn đề rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch.

“Chủng Delta lây lan nhanh, sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính”

Nói về điểm “nóng” tại ổ dịch ở quận Thanh Xuân Trung, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, lực lượng chức năng đã thực hiện phong toả chặt ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được' Ảnh 4
Chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới.

“Chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, trong những ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện những ca dương tính mới tại khu vực, điều này quận Thanh Xuân đang chủ động khống chế.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đẩy mạnh chiến lược 3 ngày lấy mẫu xét nghiệm một lần làm Realtime RT – PCR. Đây là khu vực được đánh giá vùng đỏ, được quản lý rất chặt chẽ, người dân được đáp ứng nhu cầu nhu yếu phẩm, an sinh xã hội, chính quyền quận Thanh Xuân đã có những phương án rất cụ thể và đáp ứng để người dân ổn định trong khu vực phong toả”, bà Nhị Hà cho biết.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: 'Sẽ tiếp tục xuất hiện ca nhiễm nhưng Thủ đô đang kiểm soát được' Ảnh 5
Quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 6/9. (Ảnh: Kinhtedothi).

Tối 30/8, thông tin mới nhất từ UBND quận Thanh Xuân cho biết, ngày 30/8, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã ban hành các quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn và từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn (phường Khương Mai).

Quận Thanh Xuân đã thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời tại tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 2/9 (3 ngày); thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn từ ngày 30/8 đến 6/9 (7 ngày).

Trong đó, tòa nhà A, B, C chung cư 210 Lê Trọng Tấn là 3 tòa nhà công vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân với 270 căn hộ; từ số nhà 216 đến số 220 Lê Trọng Tấn có 3 căn hộ.

Trước đó, sáng 30/8, Sở Y tế Hà Nội thông tin về 2 trường hợp mắc Covid-19: 1 trường hợp ở địa chỉ cửa hàng tiện ích số 218 Lê Trọng Tấn và 1 trường hợp ở chung cư 210B Lê Trọng Tấn.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất