Sắc màu Cuộc Sống

Giám định tâm thần kẻ giơ súng uy hiếp nhân viên để cướp tiệm vàng ngày mùng 5 Tết

Phương Linh
Chia sẻ

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Tăng Minh Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai bất nhất. Do đó, Công an TP Sóc Trăng tiến hành giám định tâm thần đối với người này.

Ngày 31/1, Công an TP Sóc Trăng tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Tăng Minh Phúc (SN 1993, ngụ xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), là đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng vào ngày 26/1. 

Giám định tâm thần kẻ giơ súng uy hiếp nhân viên để cướp tiệm vàng ngày mùng 5 Tết Ảnh 1
Đối tượng Tăng Minh Phúc

Công an TP Sóc Trăng thông tin, Phúc từng lĩnh án 5 năm tù về tội “Cướp tài sản" vào năm 2014. Thời điểm đó, Phúc cướp xe máy của người khác khi đi đòi nợ.

Đối với vụ cướp tiệm vàng Thanh Tâm (phường 1, TP Sóc Trăng) vào ngày 26/1 (mùng 5 tết Nguyên đán Quý Mão), Phúc chưa khai lý do gây án. Sau khi bị bắt, Phúc có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, cung cấp nhiều lời khai bất nhất, nên Công an TP Sóc Trăng tiến hành giám định tâm thần đối với anh ta.

Giám định tâm thần kẻ giơ súng uy hiếp nhân viên để cướp tiệm vàng ngày mùng 5 Tết Ảnh 2
Tnag vật của vụ việc 

Như tin đã đưa, khoảng 9h15sáng ngày 26/1, Phúc điều khiển xe SH biển số Sóc Trăng đến tiệm vàng TT ở TP Sóc Trăng.

Tại đây, Phúc hỏi mua một sợi dây chuyền vàng. Khi nhân viên đưa sợi dây chuyền cho Phúc xem, bất ngờ người này lấy ra một vật giống súng đe dọa nhân viên tiệm vàng nhằm cướp tài sản.

Khi Phúc bỏ chạy ra ngoài lên xe định tẩu thoát thì bị nhân viên tiệm vàng dùng bình chữa cháy mini phun vào mặt nên Phúc bỏ lại xe máy SH và chạy bộ. Sau đó không lâu, Phúc bị công an và người dân bắt giữ.

Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội “Cướp tài sản”.

Xem thêm: Vụ dùng súng uy hiếp nhân viên để cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng: Những điều bất ngờ về nghi phạm

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất