Sắc màu Cuộc Sống

Quảng Nam: Giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ trong đêm

Theo Minh Hoàng (Tổng hợp)
Chia sẻ

22 người dân, trong đó có 3 trẻ em mắc đang trên đường về nhà thì bị mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ ngập sâu hơn 1m.

Sáng 24/10, Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam - thông tin trên Người Lao Động về việc giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ. 

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 23/10, lực lượng chức năng nhận được tin cầu cứu của hàng chục người dân cùng phương tiện đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Km 985+998, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam An (huyện Phú Ninh). 22 người dân, trong đó có 3 trẻ em di chuyển bằng xe máy, ô tô hướng từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. 

Quảng Nam: Giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ trong đêm Ảnh 1
Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Ảnh: VietNamNet

Thời điểm này, nước từ hồ Phú Ninh xả lũ tràn về, kết hợp với lượng nước lớn trước đó, tuyến Quốc lộ 1 qua quận huyện Thăng Bình và Phú Ninh bị ngập sâu. Những người dân cố gắng di chuyển qua dòng nước lớn chảy băng qua tuyến Quốc lộ 1. Tuy nhiên, khi đến khu vực xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh), dòng nước quá lớn khiến các phương tiện không thể lưu thông. 

Nhận tin báo, đó, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt đã chỉ đạo 4 cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1 phối hợp với 7 cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam điều động 2 xe chuyên dụng tiếp cận khu vực người dân gặp nạn. Lực lượng chức năng đã giải cứu 22 người dân cùng 7 xe máy, 5 ô tô đưa đến khu vực an toàn. 

Quảng Nam: Giải cứu hàng chục người dân bị mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ trong đêm Ảnh 2
22 người dân, trong đó có 3 trẻ em cùng nhiều phương tiện bị mắc kẹt. Ảnh: VietNamNet

Trung tá Trần Minh Hiếu cho biết, thời điểm gặp nạn, người dân đang trên đường về nhà, nhưng do nước lũ tràn về quá nhanh khiến họ mắc kẹt giữa hai dòng nước lũ ngập sâu hơn 1m.

"Khi tiếp nhận thông tin, bất chấp trời mưa lớn và nước lũ đang dâng cao trên các tuyến đường, chúng tôi đã có mặt kịp thời giải cứu đưa người dân đến nơi an toàn", Trung tá Hiếu nói.

Chia sẻ

Theo

Minh Hoàng (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất