Sắc màu Cuộc Sống

Gia Lai: Một cán bộ phường khai báo thiếu trung thực, làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Vì khai báo thiếu trung thực, ông H.V.Đ. - một cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Tây Sơn, TP. Pleiku - đã làm 3 người trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch tỉnh Gia Lai - đề nghị Công an tỉnh khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đối với bệnh nhân H.V.Đ. (BN 95028), là cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Theo đó, ông H.V.Đ. (SN 1968, BN 95028, trú đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ dân phố 1, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 24/7.

Gia Lai: Một cán bộ phường khai báo thiếu trung thực, làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người Ảnh 1
Gia Lai phong tỏa trụ sở UBND phường Tây Sơn. Ảnh: Vĩnh Yên/Tiền Phong

Trước đó, ngày 24/7, tỉnh Gia Lai xác nhận BN 36712 mắc COVID-19 liên quan chùm ca bệnh Khánh Hòa. Từ chùm ca bệnh này phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Mặc dù là F1 của BN 36712, nhưng ông H.V.Đ. khai báo mình là F2. Trong ngày, người này vẫn tới UBND phường làm việc, tới nhiều hộ kinh doanh tại 2 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng để yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết đảm bảo phòng, chống COVID-19.

Vì khai báo thiếu trung thực, ông H.V.Đ. đã làm 3 người trong gia đình dương tính với SARS-CoV-2 (ghi nhận ngày 25/7). Thông qua truy vết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Gia Lai xác định có 51 người là F1 và 82 người là F2 của cán bộ này. Ngoài ra, UBND phường Tây Sơn và các tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, Lý Tự Trọng (TP. Pleiku) cũng bị phong toả tạm thời.

Từ ngày 21/7 đến chiều 26/7, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, từ 8h ngày 26/8, TP. Pleiku đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất