Sắc màu Cuộc Sống

Giả chết để trốn nợ, người phụ nữ lãnh 18 năm tù

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Làm việc với Cơ quan chức năng, bị cáo Trần Thị Tuyến khai tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho một số người mà bà đã vay tiền.

Ngày 6/1, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyến (55 tuổi, ngụ tại thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giả chết để trốn nợ, người phụ nữ lãnh 18 năm tù Ảnh 1
Bị cáo Trần Thị Tuyến. Ảnh: Dân Trí

Theo cáo trạng, ngày 29/3/2021, gia đình ông Nguyễn Văn Liệt (ngụ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức đám tang cho vợ là bà Trần Thị Tuyến.

Gia đình cho biết bà Tuyến chết ngày 27/3/2021 tại tỉnh Đồng Tháp nên đưa thi thể về nhà làm tang lễ.

Tuy nhiên, do nghi thi thể của bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia) nên sáng 31/3/2021, Công an huyện Cù Lao Dung phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra quan tài.

Giả chết để trốn nợ, người phụ nữ lãnh 18 năm tù Ảnh 2
Trong quan tài không có xác bà Tuyến mà chỉ có 3 bao cát và khoảng 10kg hoa huệ. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo Tuổi Trẻ Online, khi mở nắp quan tài ra, mọi người đều bất ngờ là không có xác của bà Tuyến mà chỉ có khoảng 10kg hoa huệ và 3 bao cát.

Quá trình điều tra, bà Tuyến khai tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho một số người mà bà đã vay tiền.

Cụ thể, bà Tuyến nhiều lần đưa thông tin gian dối là có quen biết nhiều cán bộ, lãnh đạo nên có thể giúp chạy vào biên chế ngành công an, rồi chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng của một số người.

Đồng thời, Tuyến còn thông tin gian dối về việc đặt cọc mua đất để 2 người quen tin tưởng hùn tiền. Sau chốt, đối tượng đã lừa, chiếm đoạt 6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà Tuyến lừa của các bị hại hơn 6,8 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên bà Tuyến đã giả chết để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất