Sắc màu Cuộc Sống

Gã đàn ông châm lửa đốt nhà chị họ đã bị bắt sau 1 tháng bỏ trốn

Phương Linh
Chia sẻ

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã bắt được nghi can P.Đ.N (sinh năm 1977, người địa phương) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà.

N. được xác định là nghi can châm lửa đốt nhà H.T.K.T. (49 tuổi, ngụ ở hẻm 30 đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh) vào trưa 22/3. Được biết, ông N. là em họ của bà T, sống cách nhà bà T. vài căn nhà.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, chiều 22/3, N. điều khiển xe máy mang 2 can xăng đến nhà bà T. rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ khu vực trước cửa. Các vật dụng ở cửa bén lửa, cháy dữ dội, cây cảnh và camera nhà bà T. cũng bị cháy rụi, hư hỏng.

Do ngọn lửa bùng lên ở lối đi duy nhất khiến cả nhà bà T. không thể thoát ra được nên đành truy hô hàng xóm cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini ra dập lửa.

Sau khi châm lửa đốt nhà chị họ, nghi can N. đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ châm lửa đốt nhà được camera an ninh ghi lại. 

Nạn nhân sau đó đến Cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất