Sắc màu Cuộc Sống

Ét ô ét! Giải cứu 'cột sống' bằng cách tìm niềm vui ngay tại Sài Gòn với anh Be

T.H
Chia sẻ

Xăng tăng, vật giá leo thang, mua hồng trà cũng phải suy nghĩ nhưng khát khao du lịch giữa thời tiết nắng đẹp, trời trong thế này vẫn đang vẫy gọi! Vậy thì phải làm sao? Book ngay anh Be đến các nơi dưới đây để giải cứu cột sống cho chính mình

Ngắm hoàng hôn mùa hè tại đẹp nhất Sài Gòn

Ngại đi xa nhưng vẫn muốn ngắm hoàng hôn thật đẹp? Bài toán tưởng khó nhưng lại dễ vì bạn có thể đến Công viên Bến Bạch Đằng – địa điểm mới nhất để ngắm hoàng hôn của Sài Gòn. Sau một thời gian xây dựng, khu vực Bến Bạch Đằng đã được quy hoạch lại thành hai khu vực chính là bến và và công viên, với đường giáp sông dài đến 1,3 km. Công viên dọc bờ sông rộng rãi, thoáng đãng với view sông “chill chill” để chiều chiều có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ. 

Ét ô ét! Giải cứu 'cột sống' bằng cách tìm niềm vui ngay tại Sài Gòn với anh Be Ảnh 1
Công viên bến Bạch Đằng nhìn về phía hoàng hôn (Nguồn Ig: O_dau_cung_chup)

Một điểm lưu ý nhỏ là hãy đến công viên vào khoảng 5 giờ chiều, khung giờ vàng để ngắm hoàng hôn. Và sau đó có thể đi bộ qua Phố đi bộ Nguyễn Huệ để tiếp tục kế hoạch vui chơi của mình. Book ngay một chuyến xe Be với điểm đến là Công viên bờ sông bến Bạch Đằng vào chiều nay nào!

Thả hồn vào nghệ thuật

Nếu bạn từng mê mẩn những phòng trưng bày nghệ thuật tại Thái Lan hay Myanmar, những phòng triển lãm ở Hàn Quốc, thì đừng quên văn hoá này cũng đã xuất hiện tại Sài Gòn và lặng lẽ phát triển thành một xu hướng mới. 

Ét ô ét! Giải cứu 'cột sống' bằng cách tìm niềm vui ngay tại Sài Gòn với anh Be Ảnh 2
Không gian triển lãm tại Nhà sách Hải An (Ảnh: Facebook Nhà sách Hải An)

Những buổi triển lãm, trưng bày nghệ thuật của các nghệ sĩ trẻ ở nhiều lĩnh vực từ hội hoạ, thơ ca đến kiến trúc, thiết kế đều mang đến những góc nhìn mới mẻ. Đặc biệt, các tác phẩm đều được sắp đặt cực “nghệ” với nhiều cách khác nhau. Đến đây, bạn không chỉ mang về những cảm xúc mới mẻ, mà còn mang về cả “rổ” ảnh đẹp đấy. Thông tin những buổi triển lãm thường được thông báo trên Facebook của các địa điểm tổ chức quen thuộc như Nhà sách Hài An, Trung tâm Factory Contemporary Arts Centre…

Tìm về “phố Nhật” cũ xưa

Trong lúc chờ Nhật Bản mở cửa thì bạn hoàn toàn có thể chờ khu phức hợp Oishi Town mở cửa mỗi ngày để ghé chơi. Toạ lạc ngay trung tâm Thảo Điền (TP. Thủ Đức), Oishi Town như một khu phố Nhật thu nhỏ, với cửa hiệu, quán cà phê, nhà hàng phong cách Nhật. Một điểm đặc trưng khiến nơi đây “ăn điểm” chính là những khoảng sân vườn rộng, mát rượi với những hàng cây cổ thụ và tre toả bóng. 

Ngồi dưới những chiếc ghế dài, đọc một quyển sách, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nhật, ngắm nắng chiếu xiên qua từng kẽ lá và nghe tiếng chuông gió sẽ giúp bạn đắm mình vào một không gian rất khác. Và dĩ nhiên, không thể thiếu những góc chụp ảnh “chuẩn Nhật” tại đây rồi!

“Điểm yếu” nho nhỏ là đường đi vào “phố Nhật” này hơi khó tìm, và dễ bị “đi lố” vì con đường dẫn vào chìm trong màu xanh mướt mát của cây cối. Để tránh tình trạng này, bạn có thể “phó thác” cho các bác tài công nghệ Be dẫn đường nhé!

Ét ô ét! Giải cứu 'cột sống' bằng cách tìm niềm vui ngay tại Sài Gòn với anh Be Ảnh 3
Không gian “Nhìn đâu cũng thấy Nhật Bản” của Oishi Town (ảnh: Fanpage Oishi Town)

Nếu bạn đang tìm một chốn dừng chân để ủi an tâm hồn sau những ngày tháng hóng drama mệt nghỉ, nhìn giá xăng tăng “đạt đỉnh”, thì đừng quên những địa điểm trên nhé. Book một chuyến xe Be, để bác tài đưa đi qua những con đường dài, an toàn đến tận nơi với mức giá cước giữ nguyên và áp dụng khuyến mại để thêm an ủi ví tiền giữa lúc mọi thứ đều tăng nhé. Một chuyến đi ngắn, một trải nghiệm đặc biệt trong lòng Sài Gòn, với một bác tài xịn, tại sao không? 

Ét ô ét! Giải cứu 'cột sống' bằng cách tìm niềm vui ngay tại Sài Gòn với anh Be Ảnh 4
Hãy để Be chia sẻ nỗi niềm cùng bạn khi không tăng giá cước trong thời điểm này. 

Trong bối cảnh xăng tăng giá, ứng dụng Be cho biết sẽ không tăng giá tất cả các sản phẩm, dịch vụ để góp phần chung tay vào công tác bình ổn giá sau đại dịch và hỗ trợ các khách hàng của Be. Đồng thời, Be cũng quyết định hỗ trợ giảm chiết khấu lên đến 10% cho các tài xế beCar thân thiết tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai kể từ ngày 17.3.2022 cũng như bổ sung nâng mức các chương trình hỗ trợ thu nhập (lên đến 2 triệu đồng/tuần) cho các tài xế của Be nói chung. Hoạt động này nhằm phần nào giúp tiếp tục đảm bảo đời sống cũng như chia sẻ khó khăn với tài xế trong giai đoạn phục hồi kinh tế, chi phí tăng cao như hiện nay. 

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất