Sắc màu Cuộc Sống

Đường vào lễ hội xuân Yên Tử 2018 tê liệt, nhiều đoàn xe kẹt cứng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2018 nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai, là hoạt động thu hút rất đông khách du lịch. Tuy nhiên, lượng người đổ về quá lớn khiến đường vào khu di tích bị ùn ứ.

Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), tại Trung tâm văn hóa Trúc Lâm đã khai mạc lễ hội xuân Yên Tử 2018.Khắp các nơi, du khách thập phương từ khắp các nơi đổ về khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh) du xuân cũng như cầu một năm nhiều sức khỏe và may mắn và bình an.

Tuy nhiên, do lượng người đổ về đông nghẹt nên ùn tắc giao thông xảy ra, kéo hơn 3km trên đường Yên Tử. Hàng nghìn ô tô xếp thành hàng dài nối đuôi nhau nhích chậm trên đường. Nhiều du khách đã phải cuốc bộ lên khu di tích Yên Tử.

Hàng nghìn du khách thập phương đổ về trẩy hội.

Theo trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử - Ông Lê Tiến Dũng cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an, CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật.

Lãnh đạo phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với cảnh sát cơ động từ khu vực Vườn Mai Vàng Yên Tử đến khu di tích để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông.

Tuy nhiên, do lượng khách lớn đổ dồn về từ sáng sớm khiến tuyến đường luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông bị tê liệt.

Rất nhiều du khách phải đi bộ lên khu di tích do xe không thể di chuyển.

Lực lượng CSGT ngay lập tức đã có mặt để kịp điều phối giao thông.

Nhiều du khách mang theo đồ ăn, nước uống để ăn dọc đường.

Một đoạn ùn ứ cục bộ do một số xe con đi sang làn đường đối diện

ố lượng phương tiện đi vào nhiều nên xe máy đã chạy sang làn đối diện lưu thông.

Được biết, lễ khai hội năm nay có một số điểm mới: tăng quy mô phần rước lễ, ngắn gọn các phát biểu, nghi lễ đóng dấu thiêng do 2 đại biểu Phật giáo, chính quyền cử hành; đại biểu dự khai hội mặc trang phục truyền thống… Lễ khai mạc năm nay cũng sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn với nhiều đổi mới so với mọi năm.

Nhiều hoạt động văn hóa xã hội sẽ được tổ chức tại lễ khai hội như: chọi gà, trò chơi kéo co, ném còn, biểu diễn nghề thêu thủ công, các điệu múa truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao Thanh Y tại Yên tử; Biểu diễn nghệ thuật múa Rồng, Lân, võ thuật cổ truyền; tổ chức giải cờ tướng Yên tử; tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại địa điểm Cầu Thủy Đình, suối Giải oan và các sân ga cáp treo; Trưng bày hoa mai vàng Yên tử tại sân trung tâm lễ hội.

Rất nhiều phương tiện chôn chân tại chỗ không thể di chuyển.

Từng đoàn xe nối dài kẹt cứng.

Nhiều du khách chọn giải pháp xuống xe ô tô và bắt xe ôm lên núi Yên Tử

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất