Sắc màu Cuộc Sống

Đường 'Nhuệ' bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vì đánh người ở trụ sở công an cách đây 6 năm

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sau nửa ngày đưa ra xét xử, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Đường “Nhuệ”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian áp dụng hình phạt tính từ ngày 3/4/2020.

Sáng 18/8, TAND TP Thái Bình đưa Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi) ra xét xử tội Cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng của VKS truy tố, bị cáo có khung hình phạt 2-6 năm tù.

Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Xuân Đường điềm tĩnh khai rành rọt diễn biến vụ hành hung người khác, dù sự việc xảy ra 6 năm trước. Đường khai khoảng 7h ngày 18/11/2014, đến nhà bà Đinh Thị Lý (ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để hỏi về việc tối một ngày trước, bà này tố cáo đàn em của bị cáo trộm xe máy.

An ninh thắt chặt trong phiên xét xử.

Người phụ nữ đi vắng nên Đường thăm dò tình hình. Sau khi biết bà Lý đến Công an phường Trần Lãm, bị cáo đi theo. Tại phòng tiếp dân ở công an phường hôm đó, ngoài bị cáo còn có 4 người, gồm mẹ con bà Lý, bà Giang và anh Bình (anh trai của vợ Đường).

Khoảng 8h ngày 18/11/2014 tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý xảy ra cãi nhau. Nguyễn Xuân Đường dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý, thấy vậy anh Mai Thế Duy can ngăn thì bị Nguyễn Xuân Đường dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm anh Duy bị gẫy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Bị cáo có suy nghĩ gì khi đánh anh Duy? Trả lời chủ tọa, Đường nói cảm thấy rất ân hận vì đã gây thương tích cho bị hại. Tuy nhiên, người đứng trước bục khai báo nhiều lần nhắc lại lý do việc đánh người là do bức xúc đánh anh Duy là theo phản xạ.

Đường "Nhuệ" tại toà.

"Bị cáo xin gánh chịu tất cả trách nhiệm do mình gây ra. Bị cáo xin lỗi anh Duy, lời nói này xuất phát từ trái tim", Đường "Nhuệ" nói.

Đặt tay lên ngực, Nguyễn Xuân Đường mong muốn HĐXX xem xét việc bị cáo khai báo thành khẩn, thừa nhận cáo buộc để đưa ra phán quyết phù hợp.

Được gọi trình bày, anh Mai Thế Duy nói không quen biết Nguyễn Xuân Đường. Sáng 18/11, anh đưa bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, chờ trong phòng tiếp dân để giải quyết công việc.

Lúc sau, Đường đến và có lời nói đe dọa, xúc phạm mẹ con nạn nhân. Khi thấy Nguyễn Xuân Đường xô xát với bà Lý, anh Duy tìm cách can ngăn thì bị đánh. Tại tòa, anh Duy không yêu cầu bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự.

"Quá trình xét xử, nếu bị cáo thành khẩn và ăn năn, kính mong HĐXX cho ông Đường được hưởng tình tiết giảm nhẹ”, bị hại vụ án kiến nghị.

Tại toà, sau khi nghị án, HĐXX nhận định quá trình điều tra truy tố xét xử, các hành vi của người liên quan tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai bị hại, cũng như người làm chứng khác. 

Từ những tài liệu chứng cứ khác như báo cáo của công an phường Trần Lãm, giám định pháp y đã khẳng định tại phòng tiếp dân do mâu thuẫn với bà Lý, bị cáo đã dùng ức bàn tay trái đánh vào mặt anh Duy, làm anh này tổn thương 15% sức khoẻ. Bị cáo là người được đào tạo về võ thuật, từng gây rối, chỉ vì mâu thuẫn với mẹ đẻ của anh Duy mà đánh anh Duy là thể hiện sự côn đồ. 

HĐXX kết luận bị cáo Nguyễn Xuân Đường phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khoẻ của người khác. Làm giảm lòng tin của người dân với cơ quan pháp luật, bức xúc trong nhân dân, cần áp dụng hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục. Đường không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Từ những lý lẽ trên, HĐXX tuyên phạt, bị cáo Đường “Nhuệ”, 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian áp dụng hình phạt tính từ ngày 3/4/2020. Ngoài ra, bị cáo Đường “Nhuệ” phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại sức khoẻ cho anh Duy 100 triệu đồng.

Ngoài vụ án đang xét xử, Nguyễn Xuân Đường còn bị cáo buộc cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và 4 bị can khác hành hung gây thương tích một phụ xe khách ở TP Thái Bình. VKSND đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Bình cũng đang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản, trong đó Đường “Nhuệ” là một trong số nghi phạm, bị cáo buộc đòi tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng một số tổ chức, cá nhân kinh doanh mai táng ở địa phương.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất