Sắc màu Cuộc Sống

Dừng, đậu xe trên cầu Thủ Thiêm 2 ngắm cảnh có thể bị phạt tiền

Phương Linh
Chia sẻ

Sau một tuần thông xe, cầu Thủ Thiêm 2 đã thu hút đông đảo người dân TP.HCM tham quan, chụp hình. Tuy nhiên, việc dừng đỗ xe trên cầu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 5/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết, theo quy định của pháp luật, việc đậu xe trên cầu là hành vi trái pháp luật. Cụ thể, điểm C khoản 4 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện bị cấm dừng, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt.

Dừng, đậu xe trên cầu Thủ Thiêm 2 ngắm cảnh có thể bị phạt tiền Ảnh 1
Cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành vào dịp lễ 30-4 năm nay. Ảnh: VietNamNet

Về mức xử phạt, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt đối với ôtô vi phạm hành vi trên từ từ 2-3 triệu đồng, xe môtô bị phạt tiền 400-600.000 đồng, người điều khiển xe đạp sẽ bị phạt 80.000-100.000 đồng khi dừng, đỗ xe trên cầu.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân có hành vi dừng, đỗ xe trên cầu. Trong trường hợp người dân cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt.

Cũng tại cuộc họp, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết những ngày gần đây, trung bình có gần 10.000 lượt phương tiện qua lại cầu Thủ Thiêm 2. Khi thông cầu đã giảm tải áp lực cho tuyến đường hầm sông Sài Gòn.

Thống kê ngày 29/4 và ngày 4/5 cho thấy, giảm 14% lượt phương tiện lưu thông qua hầm sông Sài Gòn so với những ngày trước đó. 

Theo ông Bằng, ngày 7/5 sắp tới, Sở sẽ điều chỉnh lại giao thông qua đường Lê Duẩn và Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu lượng qua cầu chắc chắn sẽ tăng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất