Cận cảnh cuộc sống

Dùng chân điều khiển xe đạp điện, nữ sinh lớp 9 nhận cái kết nhớ đời

Yến Nguyễn

Trong quá trình di chuyển, nữ sinh này đã dùng chân phải đặt vào vị trí tay cầm bên phải của phương tiện để điều khiển xe, trong khi người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 6/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của trang Uông Bí 24h phản ánh hình ảnh hai nữ thiếu niên cùng điều khiển, ngồi trên một xe máy điện lưu thông trên đường liên khu, trong đó người điều khiển phương tiện có hành vi dùng chân để điều khiển xe, người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng làm việc với trường hợp vi phạm. 
Lực lượng chức năng làm việc với trường hợp vi phạm.
 

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.T.T.D, sinh năm 2012; người ngồi phía sau là L.T.N, sinh năm 2012, đều là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn và cùng trú tại phường Yên Tử.

Làm việc với cơ quan Công an, trước sự chứng kiến của phụ huynh, em N.T.T.D. thừa nhận khoảng 15h30 ngày 06/8/2026 đã điều khiển xe máy điện không gắn biển số, chở bạn L.T.N. lưu thông trên đường liên khu, thuộc khu Tân Lập, phường Yên Tử. 

Trong quá trình di chuyển, em D đã dùng chân phải đặt vào vị trí tay cầm bên phải của phương tiện để điều khiển xe, trong khi người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Trên cơ sở nội dung phản ánh, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội và lời trình bày của những người có liên quan, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản ghi nhận đầy đủ nội dung vụ việc; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xe máy điện không gắn biển số, nhãn hiệu JVC G5E-BIKE để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Hình ảnh Em D dùng chân điều khiển xe, trong khi người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm được đăng tải trên mạng xã hội. 
Hình ảnh Em D dùng chân điều khiển xe, trong khi người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm được đăng tải trên mạng xã hội.
 

Qua vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc sử dụng xe máy điện, xe đạp điện đúng quy định; luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện bằng chân, buông tay hoặc các hành vi khác có nguy cơ gây mất an toàn.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 1 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, tiếp nhận, xác minh các thông tin phản ánh về vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên không gian mạng; kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân, nhất là lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI