Sắc màu Cuộc Sống

Đưa con gái 1,5 tuổi đi uốn xoăn tóc làm đẹp dịp Tết, người mẹ lẫn chủ tiệm tóc bị dân mạng mắng xối xả

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, người mẹ đã đưa con gái 1,5 tuổi đến tiệm làm tóc ngồi hằng giờ đồng hồ để uốn xoăn tạo kiểu, nhằm giúp con xinh đẹp hơn trong dịp lễ quan trọng. Tuy nhiên, việc đưa con đi làm đẹp như vậy lại dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa của cư dân mạng.

Dịp Tết đang cận kề, nhu cầu làm đẹp cũng lớn hơn bao giờ hết. Không chỉ có hội chị em mới đua nhau đi mua sắm, làm nail, làm tóc mà nhiều người còn mong muốn "con gái cưng" của mình cũng thật thời trang trong dịp Tết này. 

Chính vì điều này, nhiều bà mẹ không tiếc tiền mua quần áo, giày dép, váy vóc cho con em mình. Thậm chí, còn đưa cả con đến tiệm làm tóc ngồi hằng giờ đồng hồ để uốn xoăn tạo kiểu, nhằm giúp con xinh đẹp hơn trong dịp lễ quan trọng. Tuy nhiên, việc đưa con đi làm đẹp như vậy mới đây lại dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa, sự việc sau đây là một điển hình!

Theo đoạn clip được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội mới đây, một bà mẹ đã đưa con gái chỉ mới 1,5 tuổi đến tiệm làm tóc để uốn xoăn. Người mẹ phải ngồi bế cháu bé để thợ làm tóc thực hiện các thao tác uốn xoăn.

Đưa con gái 1,5 tuổi đi uốn xoăn tóc làm đẹp dịp Tết, người mẹ lẫn chủ tiệm tóc bị dân mạng mắng xối xả Ảnh 1
Đứa trẻ 1,5 tuổi được mẹ đưa đi làm tóc, mếu máo khóc vì khó chịu. Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, cháu bé tỏ ra khó chịu, khóc lóc; người mẹ cũng không mấy sung sướng khi vừa phải bế con, vừa phải dỗ dành. 

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sự việc này ngay lập tức dấy lên cuộc tranh cãi của cư dân mạng.

Đưa con gái 1,5 tuổi đi uốn xoăn tóc làm đẹp dịp Tết, người mẹ lẫn chủ tiệm tóc bị dân mạng mắng xối xả Ảnh 2
Thành quả của cháu bé sau nhiều giờ đồng hồ

Theo đó, có người tỏ ra hiểu thấu nỗi lòng người mẹ khi muốn con cái mình xinh đẹp, tươi tắn trong dịp Tết nên không tiếc thời gian, tiền bạc đưa con đi làm đẹp. Hơn nữa, là người làm cha, làm mẹ, ai cũng thương con cái hết mực, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại thẳng thắn chỉ trích người mẹ, thương con không đúng cách. Đứa trẻ còn quá nhỏ, bắt ép con ngồi hàng giờ đồng hồ, lại còn tẩm hóa chất lên đầu chỉ để làm đẹp là không cần thiết. Điều này vừa hại sức khỏe của bé, vừa tốn thời gian, tiền bạc của cha mẹ.

Ngoài ra, một số cư dân mạng khác cũng lên tiếng chỉ trích những người thợ làm tóc "không có tâm", vì tiền mà bất chấp đến sức khỏe của đứa trẻ. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất