Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết ngày 23/3: Bắc bộ đề phòng giông lốc, gió giật mạnh

Phương Linh
Chia sẻ

Theo dự báo, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 23/3, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trong ngày thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Dự báo thời tiết ngày 23/3: Bắc bộ đề phòng giông lốc, gió giật mạnh Ảnh 1
Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Ảnh minh họa).

Trời nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Vùng núi sáng và đêm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng miền Đông 35-37 độ. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất