Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (3/3): Không khí lạnh về, miền Bắc trời trở rét và mưa

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (3/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Miền bắc có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (3/3), ở phía Bắc nước ta đang có một khối không khí lạnh di chuyển xuống các tỉnh miền Bắc. Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Sau đó, tác động đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên dự báo thời tiết hôm nay ở miền bắc có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, Trung Bộ có mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (3/3) tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái từ chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, riêng miền Đông trên 35 độ

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất