Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (18/2): Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 10 độ C

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (18/2), miền Bắc rét đậm rét hại. Miền Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo thời tiết hôm nay (18/2), miền Bắc sáng và đêm trời rét, nhưng trưa chiều có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 17-21 độ. Độ ẩm thấp. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/2, Bắc bộ tiếp tục rét. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (18/2) ở các khu vực trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất