Sắc màu Cuộc Sống

Đột nhập trụ sở UBND huyện, trộm hơn 140 triệu đồng

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Đối tượng này cắt khóa cửa, đột nhập các phòng trộm cắp tài sản. Sau khi vào được phòng làm việc, đối tượng lục soát các ngăn kéo rồi dùng chính kéo cắt giấy ở phòng để cạy tủ lấy trộm hơn 140 triệu đồng.

Ngày 7/11, Công an huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Hoàng Trịnh Anh (SN 1982, trú tại phường Hùng Vương, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, Hoàng Trịnh Anh đã chuẩn bị 2 thanh sắt, chiếc kéo cùng găng tay, túi xách làm phương tiện gây án.

 Tối 29/10, đối tượng bắt xe taxi đến trước cổng UBND huyện Phúc Thọ rồi leo qua hàng rào của trụ sở UBND huyện, lách camera an ninh.

Đột nhập trụ sở UBND huyện, trộm hơn 140 triệu đồng Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Trịnh Anh. Ảnh: CAND

Sau đó, đối tượng này cắt khóa cửa, đột nhập các phòng trộm cắp tài sản. Sau khi vào được phòng làm việc, đối tượng lục soát các ngăn kéo rồi dùng chính kéo cắt giấy ở phòng để cạy tủ lấy tiền.

Trịnh Anh lấy trộm tổng giá trị tài sản hơn 140 triệu đồng cho vào túi xách rồi trở ra qua đường cũ, bắt taxi về bệnh viện lấy xe máy tẩu thoát. 

Đột nhập trụ sở UBND huyện, trộm hơn 140 triệu đồng Ảnh 2
Kéo và các thanh sắt đối tượng sử dụng để phá khóa. Ảnh: CAND

Quá trình rà soát các đối tượng, đơn vị đã triệu tập Hoàng Trịnh Anh lên làm việc. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trịnh Anh khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp trên. Có tiền, Trịnh Anh lại lao vào “cày game” và tiêu xài cá nhân.

Qua khám xét nhà riêng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 45 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng giấu trong tủ, 1 túi xách màu xám, 1 mũ bảo hiểm, 1 đôi giày, 2 điện thoại di động, 1 áo mưa, 1 áo khoác và 8,6 triệu đồng đối tượng giao nộp. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất