Sắc màu Cuộc Sống

Đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống khiến miền Bắc mưa rét thế nào?

Thiên An
Chia sẻ

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.  

Dự báo, ngày 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, từ đêm 5 và sáng 6/12, nhiều nơi tại miền Bắc có mưa nhỏ rải rác. Ở những vùng núi, trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày 6/12, dự báo nền nhiệt có xu hướng giảm so với ngày 5/12, nhiệt độ từ  17-22 độ, trời có mưa nhỏ rải rác.  

Đợt không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống khiến miền Bắc mưa rét thế nào? Ảnh 1
Hình minh họa 

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 6-7/12, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.  

Chiều 6/12, tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất