Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh mạnh nhất chuẩn bị đến, đây là đợt rét đậm rét hại cực sâu, nguy cơ băng giá, sương muối

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đợt không khí lạnh này có thể khiến nhiệt độ thấp nhất các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ xuống 8-11 độ, vùng núi từ 3-5 độ, riêng vùng núi cao có thể dưới 0 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 16-17/12, có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Đây được nhận định là các đợt không khí lạnh mạnh nhất, gây ra đợt rét sâu nhất từ đầu mùa.

Không khí lạnh mạnh nhất chuẩn bị đến, đây là đợt rét đậm rét hại cực sâu, nguy cơ băng giá, sương muối Ảnh 1
Ảnh minh họa. (VNE).

Theo dự báo, từ gần sáng ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng nêu này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Theo dự báo, đây là một đợt rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18, 19/12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3,0-4,0m.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất