Sắc màu Cuộc Sống

Đồng Nai phong toả đoạn đường với 300 hộ dân vì liên quan ca dương tính với COVID-19 ở TP.HCM

Linh Chi
Chia sẻ

Ca nghi nghiễm COVID-19 ngụ TP. Thủ Đức (TP.HCM), thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Sáng 22/6, Sở Y tế Đồng Nai thông tin, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) vừa tiến hành phong toả một đoạn đường dài khoảng 700m ở xã Đại Phước với 300 hộ và 1.500 nhân khẩu do có ca nghi nhiễm COVID-19.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, ca nghi nhiễm là người phụ nữ 28 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Người này thuê nhà làm cửa hàng quảng cáo tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch và làm việc hàng ngày tại đây.

Người này có tiếp xúc ca dương tính là người cùng nhà đang điều trị tại TP.HCM, khả năng bị nhiễm trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 19/6.

Đồng Nai phong toả đoạn đường với 300 hộ dân vì liên quan ca dương tính với COVID-19 ở TP.HCM Ảnh 1
Phong toả một đoạn đường dài khoảng 700m với 300 hộ và 1.500 nhân khẩu ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: Lê Lâm/Thanh Niên

Theo điều tra dịch tễ, ca nghi nhiễm cùng chồng là F1 đi xe máy từ nhà xuống cửa hàng làm biển quảng cáo trên đường Hùng Vương (ấp Phước Lý, xã Đại Phước). Tại đây, hai vợ chồng đã nhiều lần mua đồ tại khu chợ quanh cửa hàng.

Người chồng đi lắp đặt quảng cáo nhiều nơi trên địa bàn Nhơn Trạch, tiếp xúc nhiều người. Ngày 20/6, kết quả xét nghiệm của người chồng và con đã cho kết quả âm tính.

Để ngăn chặn dịch lây lan, chính quyền đã phong tỏa đoạn đường khoảng 700m trên đường Hùng Vương gồm cửa hàng của ca dương tính và khu chợ gần đó, với khoảng 300 hộ, 1.500 nhân khẩu.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định có 10 F1, đang tiếp tục truy vết các F2. Hiện các F1 của ca nghi nhiễm trên đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất