Sắc màu Cuộc Sống

Đón đợt không khí lạnh tăng cường, vì sao miền Bắc không chuyển rét?

Thiên An
Chia sẻ

Tại miền Bắc, dù có không khí lạnh tăng cường tràn về nhưng khu vực này vẫn duy trì hình thái thời tiết rét khô có nắng hanh, nền nhiệt xu hướng tăng lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/11) đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, Song, miền Bắc vẫn tiếp tục tăng nhiệt, miền Trung mưa rải rác, còn Nam Bộ mưa to vào chiều tối.  

Tại miền Bắc, dù có không khí lạnh tăng cường tràn về nhưng khu vực này vẫn duy trì hình thái thời tiết nắng hanh, nền nhiệt xu hướng tăng lên. Lý giải về sự trái ngược này, theo chuyên gia thời tiết, đợt không khí lạnh tăng cường đang tràn xuống nước ta có tính chất lệch Đông nên ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh miền Bắc không lớn, không khiến nền giảm sâu.

Đón đợt không khí lạnh tăng cường, vì sao miền Bắc không chuyển rét? Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông chủ yếu gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, đồng thời gây thời tiết xấu trên biển. Dự báo, từ khoảng gần sáng mai (25/11) đến 27/11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, vùng tâm mưa có nơi trên 600mm/đợt.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/11:  

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 -20 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tại Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  25- 29 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông, phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.  

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất