Sắc màu Cuộc Sống

Đôi vợ chồng trẻ bị điện giật tử vong thương tâm trong lúc ra đồng gặt lúa

Bảo Trân (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nói về nguyên nhân điện chập mạch tại đây, ông Thuận cho biết, vào đêm qua (27/5), trên địa bàn xã Hiền Kiệt đã xảy ra một trận mưa kéo theo dông lốc lớn làm đổ cây cột điện, khiến dây điện ngã vắt ngang qua suối.

Sáng nay 28/5, ông Lò Khăm Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật khiến 2 vợ chồng tử vong.

Sáng cùng ngày, khi phát hiện thi thể hai người một nam một nữ trên suối, người dân đã trình báo cơ quan chức năng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường đồng thời ngắt điện, phong tỏa khu vực, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ điện giật khiến cặp vợ chồng trẻ tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 5h sáng, nạn nhân được xác định là vợ chồng anh Lương Văn Dẫn (SN 1992) và chị Hà Thị Giang (SN 1993), cùng trú tại bản Chiềng Căm (xã Hiền Kiệt), trong lúc ra đồng đi gặt lúa băng qua con suối Khiết (thuộc bản Chiềng Hin, xã Hiền Kiệt) thì bất ngờ bị điện giật khiến cả 2 vợ chồng bị tử vong tại chỗ.

Suối Khiết - nơi xảy ra vụ điện giật khiến hai vợ chồng tử vong.

Nói về nguyên nhân điện chập mạch tại đây, ông Thuận cho biết, vào đêm qua (27/5), trên địa bàn xã Hiền Kiệt đã xảy ra một trận mưa kéo theo dông lốc lớn làm đổ cây cột điện, khiến dây điện ngã vắt ngang qua suối.

Có thể tại thời điểm vợ chồng anh Dẫn băng qua suối, nguồn điện vẫn chưa bị ngắt nên cả 2 người bị điện giật tử vong”- ông Thuận cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Bảo Trân (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất