Sắc màu Cuộc Sống

Bắt được đối tượng trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trong quá trình cách ly tập trung tại một sòng bạc trên địa phận Campuchia thì đối tượng này lẩn trốn về biên giới Việt Nam, tìm cách nhập cảnh trái phép.

Tối 6/3, thông tin từ ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng là Nguyễn Văn Hậu khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Kiên Giang. 

Bắt được đối tượng trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Hậu

Trước đó vào sáng cùng ngày, phía nước bạn Campuchia đã thông tin với Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện An Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện An Phú về đối tượng Nguyễn Văn Hậu (sinh ngày 12/4/1992, trú quán Ngọc Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) là một trong bốn người có quốc tịch Việt Nam đang bị cách ly trong casino YONGYUAN ở Campuchia nhưng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang và huyện An Phú cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và truy tìm đối tượng Hậu.

Qua nhận định, nhiều khả năng đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang nên ngành chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức truy tìm, đưa đi cách ly theo quy định.

Bắt được đối tượng trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Ảnh 2
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức truy tìm đối tượng này

Thế nhưng trong chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang đã nhận được thông tin từ tỉnh Kiên Giang khi địa phương này đã truy tìm được đối tượng Hậu khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc TP. Hà Tiên, Kiên Giang.

Hiện lực lượng chức năng Kiên Giang đang lấy lời khai người này để làm rõ hành vi, đồng thời truy vết những người có liên quan để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất