Sắc màu Cuộc Sống

Không có xe khách về quê do dịch COVID-19, đoàn 47 người H'rê tính đi bộ từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Không có xe về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 47 người Hrê (xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã cùng đi bộ từ nơi làm ở Cam Lâm, Khánh Hòa về Quảng Ngãi.

Chiều 11/7, ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi - thông tin trên Tuổi Trẻ, huyện vừa tiếp nhận 47 người dân là đồng bào dân tộc H'rê được chính quyền tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ đưa về địa phương.

Cụ thể, chiều 10/7, Công an xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phát hiện đoàn người đi bộ trên Quốc lộ 1A, hướng ra phía Bắc. Tổng cộng có 47 người, gồm 3 trẻ em dưới 15 tuổi, dân tộc H’Rê.

Không có xe khách về quê do dịch COVID-19, đoàn 47 người H'rê tính đi bộ từ Khánh Hòa về Quảng Ngãi Ảnh 1
Đoàn 47 người tạm dừng chân tại xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa) trước khi được hỗ trợ xe về quê. Ảnh: Hiền Lương/Thanh Niên

Qua xác minh, những người này có hộ khẩu thường trú tại xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, họ đi làm thuê tại một địa điểm trên đỉnh núi cao thuộc tiểu khu 231 xã Suối Tân, huyện Cam Lâm.

Cách đây 2 tháng, những người này được thuê để vào huyện Cam Lâm trồng cây rừng. Tuy nhiên, công việc ít, 2-3 ngày mới có 1 ngày công, thực phẩm, đồ ăn đắt đỏ, người thuê không cho ứng thêm tiền nên không còn tiền để mua thức ăn buộc phải quay về.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những người này không có việc làm nên tất cả muốn trở về quê nhà, tuy nhiên không đón được xe. 47 người này quyết định đi bộ về quê.

Đoàn người đi từ ngày 8/7, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó, đêm đến trải bạt ngủ ven đường. Trên đường đi, các quán ven đường đều đóng cửa, họ mua được mấy ổ bánh mì, có người cho nước để uống.

Đến chiều 10/7, lực lượng chức năng đã phát hiện 47 người đi bộ trên quốc lộ 1 hướng từ TP. Nha Trang về thị xã Ninh Hòa.

Trong chiều 11/7, tất cả 47 người dân được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả âm tính.

Sau khi nắm thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp chính quyền thị xã Ninh Hòa hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho 47 người dân và điều 2 xe chở về huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thị xã Ninh Hòa cũng hỗ trợ mì tôm, nước uống, liên lạc trực tiếp với Chủ tịch UBND và lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp nhận những người này.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh đã yêu cầu các xã, thị trấn hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với 47 người dân vừa trở về.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất