Sắc màu Cuộc Sống

Người dân TP HCM được đi chợ hộ: Đồ thiết yếu của nữ giới và thuốc trị đau, ốm bất chợt có mua hộ không?

Long Quyền
Chia sẻ

Tối 25/8, Cơ quan chức năng TP HCM và MC Quyền Linh đã có buổi live stream trực tiếp để trả lời những thắc mắc, mong muốn của người dân trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Chương trình cùng giải đáp thắc mắc về việc đồ dùng thiết yếu của nữ giới và mua thuốc đau ốm cho dân.

Nhu yếu phẩm thiết yếu của nữ giới có mua hộ không?

Tối 24/8, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông TP HCM cùng ông Lê Quang Tự Do, Cục Phó Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Bộ thông tin truyền thông và MC Quyền Linh đã có buổi live stream trực tiếp để tìm hiểu, giải đáp những thắc mắc, câu hỏi người dân đặt ra cho chính quyền. Giúp người dân có cái nhìn đúng đắn, khách quan hơn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Người dân TP HCM được đi chợ hộ: Đồ thiết yếu của nữ giới và thuốc trị đau, ốm bất chợt có mua hộ không? Ảnh 1
Chương trình "Dân hỏi thành phố trả lời", giải đáp thắc mắc, giải quyết những vấn đề chính đáng người dân gặp phải tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong buổi đầu phát sóng, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Hàng nghìn câu hỏi đã nhanh chóng được đặt ra và gửi đến chương trình để tổng hợp, giải đáp cho người dân.

Tại chương trình, MC Quyền Linh cũng đã có chia sẻ đến người dân về việc đi tìm hiểu cách tiếp tế các mặt hàng thiết yếu của nữ giới như băng vệ sinh.

Theo một đại diện “Đội hình đi chợ giúp dân” của Phường Hiệp Bình Chánh, (quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết, các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày như kem đánh răng, bàn chải… hay cả đồ dùng thiết yếu đối với nữ giới như băng vệ sinh người dân cũng sẽ được mua giúp.

Người dân TP HCM được đi chợ hộ: Đồ thiết yếu của nữ giới và thuốc trị đau, ốm bất chợt có mua hộ không? Ảnh 2
Người dân sẽ được mua hộ cả những đồ dùng thiết yếu của nữ giới và hỗ trợ y tế khi cần.

“Tại vì số lượng mặt hàng rất nhiều nên chúng tôi ưu tiên các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đối với các mặt hàng thiết yếu, một tuần chỉ có thể đi chợ giúp một gia đình 1 lần, nên các hộ gia đình cố gắng lên danh sách hết các mặt hàng cần mua.

Sau đó, đội hình đi chợ giúp dân sẽ đi mua, kể cả các mặt hàng thiết yếu của chị em phụ nữ”, người đại diện này chia sẻ với chương trình.

Bất chợt ốm đau, phát sinh các bệnh cần dùng thuốc điều trị ngay nhưng đã hết lượt nhờ đi chợ phải làm sao?

Đại diện “Đội hình đi chợ giúp dân” Phường Hiệp Bình Chánh: Đối với mặt hàng thuốc trị bệnh, khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ ưu tiên và báo về cho lực lượng y tế xung kích của UBND phường.

Người dân TP HCM được đi chợ hộ: Đồ thiết yếu của nữ giới và thuốc trị đau, ốm bất chợt có mua hộ không? Ảnh 3
Chương trình cảnh báo tin giả, người dân cần thận trọng trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Lúc này, đội y tế xung kích có chuyên môn sẽ hỗ trợ trực tiếp, kịp thời và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông TP HCM, cũng khuyến cáo người dân ở thời điểm này, khi đọc thông tin trên mạng cần kiểm chứng, đánh giá nhiều nguồn tin trước khi sử dụng.

“Đặc biệt khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, lan truyền cho bạn bè mà là những thông tin giả, họ làm theo thông tin đó thì tạo ra hệ luỵ không tốt cho xã hội”, ông Thắng khuyến cáo.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất