Sắc màu Cuộc Sống

Dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch thời tiết cả nước thế nào?

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã có dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch 2024.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Đêm và sáng trời rét.

Dịp nghỉ lễ Tết Dương Lịch thời tiết cả nước thế nào? Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-27 độ. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 22-26 độ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào; Phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21-23 độ, phía Nam từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 24-28 độ, phía Nam từ 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên: Ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ: Ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ.

Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trên cả nước:

Điện Biên không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Sơn La không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

TP Hạ Long không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Thanh Hoá không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Hà Tĩnh Không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

TP Huế Có lúc có mưa, mưa rào, gió Tây Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Đà Nẵng Có lúc có mưa, mưa rào, gió Tây Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Tp.Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất