Sắc màu Cuộc Sống

Vụ nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê ở công trường: Nguyên nhân do mâu thuẫn tranh chấp đất đai

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa người dân và chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển từ nhiều năm trước.

Liên quan vụ nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị hàng chục thanh niên kéo lê ở công trường, lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên Dân Trí, đã yêu cầu Công an huyện Hoằng Hóa vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. 

Vụ nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê ở công trường: Nguyên nhân do mâu thuẫn tranh chấp đất đai Ảnh 1
Đoạn clip ghi lại vụ xô xát khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Trần Văn Lanh (ở thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường) và chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng ven biển từ nhiều năm trước. 

Tuy nhiên, gia đình ông Lanh chưa thống nhất nên đã làm đơn khởi kiện ra tòa, nhiều lần chính quyền cũng đã đứng ra giải quyết giữa hai bên.

Theo phản ánh từ gia đình ông Lanh, năm 1983, gia đình ông lên khu đất hoang bỏ trống để khai hoang, phát triển kinh tế; trong quá trình sinh sống không tranh chấp với ai. Năm 1995, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng khi thực hiện dự án và bị thu hồi thì không được đền bù.

UBND xã Hoằng Trường, UBND huyện Hoằng Hóa đã nhiều lần có văn bản giải quyết đơn khiếu nại nhưng ông Lanh không đồng ý, đồng thời tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng.

Việc tranh chấp này đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, tuy nhiên, gia đình ông Lanh không đồng ý và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cản trở ở khu vực thi công dự án. Đến ngày 18/2, nhiều người trong gia đình ông Lanh tiếp tục đến khu vực thi công có ý cản trở và xảy ra vụ việc như đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Vụ nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê ở công trường: Nguyên nhân do mâu thuẫn tranh chấp đất đai Ảnh 2
Vụ nhóm phụ nữ chỉ mặc áo ngực bị kéo lê ở công trường: Nguyên nhân do mâu thuẫn tranh chấp đất đai Ảnh 3
Vụ việc khiến 5 người phải nhập viện sơ cứu vết thương. Ảnh: Minh Hải/Thanh Niên

Được biết, từ khi triển khai dự án đến nay, đây không phải lần đầu tiên xảy ra xô xát tại dự án du lịch này. Cụ thể, vào cuối năm 2021 đã xảy ra vụ xô xát giữa người trong gia đình ông Lanh với công nhân, khiến 1 người nhập viện. Ngày 17/2, vụ xô xát giữa người trong gia đình ông Lanh với công nhân tại địa điểm trên, khiến 1 công nhân bị thương phải khâu nhiều mũi.

Trước đó, ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhóm người phụ nữ và nhóm người được cho là công nhân của công ty.

Đáng chú ý, những người phụ nữ này không mặc áo dài, chỉ mặc mỗi áo ngực. Sau một hồi giằng co, một người phụ nữ đã bị nhiều thanh niên kéo lê một đoạn dài ra khỏi công trình.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình. Thời điểm này, một người thân của gia đình ông Lanh có biểu hiện như ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Sự việc đã khiến 5 người bị thương phải nhập viện sơ cứu với các vết thâm tím, bầm dập ở chân tay.

Hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công tại khu vực xảy ra vụ việc.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất